Trộm nhiều xe máy tại công trường xây dựng rồi mang đi bán… phế liệu

Thứ Tư, 30/11/2022 12:10

|

(CAO) Sau 2 lần trộm cắp xe máy một cách dễ dàng, đối tượng tiếp tục đột nhập công trình trộm vụ thứ ba thì bị bảo vệ phát hiện bắt giữ. Khai báo với Công an, tên trộm cho biết sau khi lấy được xe máy thì đem bán với giá rẻ bèo hoặc bán phế liệu.

Dự án Vegacity (Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là công trình lớn với nhiều hạng mục khác nhau. Lợi dụng nhiều nhóm công nhân, người dân lui tới trong dự án mải mê làm việc, hoặc sơ hở trong quản lý tài sản, lúc 13 giờ ngày 23-11-2022, Trần Tấn Hùng (SN 1990, trú xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đột nhập vào bên trong trộm xe Dream BKS: 79K6-9801.

Tuy nhiên, chưa kịp tẩu thoát, Hùng đã bị bảo vệ tại dự án là các anh Trần Thái Hòa (SN 1988) và Trần Bá Thắng (SN 1993, cùng trú TP.Nha Trang) phát hiện, bắt giữ giao cho cơ quan Công an.

Qua đấu tranh, Hùng còn khai nhận thực hiện 02 vụ trộm cắp xe khác trong dự án Vegacity. Cụ thể, lúc 09 giờ ngày 20-11-2022, Hùng lấy trộm xe Wave BS: 79N1-7891 của chị Trần Thị Kim Hiền (SN 1975, quê An Giang), sau đó bán cho Hoàng Trọng Du (SN 1991, ngụ Thanh Hóa) với giá 450.000 đồng.

5 giờ sau, Hùng tiếp tục vào dự án lấy trộm xe Wave BS: 78H8-6712 của anh Đặng Cự (SN 1979, quê Phú Yên) rồi bán cho 01 người thu mua phế liệu (không rõ lai lịch) với giá 500.000 đồng.

Hiện CATP. Nha Trang đang điều tra xử lý đối tượng về hành vi “trộm cắp tài sản

Bình luận (0)

Lên đầu trang