Trùm ma túy khét tiếng hàng đầu VN cùng hotgirl sắp hầu tòa

Thứ Năm, 04/10/2018 11:55

|

(CAO) Trùm ma túy khét tiếng Văn Kính Dương bị đề nghị truy tố 4 tội: Sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn khỏi nơi giam.

Ngày 4-10, VKSND TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố về tội "Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy" đối với Văn Kính Dương (38 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) - trùm ma túy khét tiếng và các đàn em là Lê Văn Mang (29 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM), Nguyễn Đức Kỳ Nam (60 tuổi; ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM), Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu) cùng 6 đồng phạm khác.

Các bị can trong vụ án này bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngoài ra, kẻ cầm đầu đường dây ma túy khét tiếng Văn Kính Dương còn bị đề nghị truy tố 3 tội danh: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn khỏi nơi giam".

Theo cáo trạng, năm 2008, Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) phạt 5 năm tù về tội "Cướp giật tài sản". Sau khi chấp hành án, ngày 11-10-2008, cơ quan chức năng phát hiện Dương có hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Vụ án được đưa ra xét xử, Dương bị tuyên phạt thêm 7 năm tù giam và phải thi hành án tại trại giam ở Thanh Hóa. Biết sẽ vùi chôn tuổi trẻ sau song sắt nên Dương nung nấu ý định trốn trại.

Theo đó, sau quá trình chuẩn bị, rạng sáng ngày 4/11/2010, Dương và 4 bạn tù đã cưa song sắt ô cửa thoáng, vượt tường trốn thoát ra ngoài. Cuộc đào tẩu của 5 phạm nhân đã gây rúng động. Lực lượng chức năng đã huy động 600 cảnh sát, dẫn theo chó nghiệp vụ ráo riết truy tìm suốt nhiều ngày đêm. Một thời gian sau hai phạm nhân bị bắt lại, riêng Dương và đối tượng còn lại bặt vô âm tín. Bộ Công an đã ra quyết định truy nã các đối tượng này.

Liên quan đến việc để cho Dương và 4 phạm nhân trốn trại, quản giáo Trần Văn Vinh bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm. Đồng thời, 6 cán bộ khác tại trại giam tỉnh Thanh Hóa bị xử lý kỷ luật từ khiến trách đến cảnh cáo. Những đồng phạm bỏ trốn với Dương sau đó bị truy tố về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Điều tra viên làm việc với Văn Kính Dương

Riêng Dương sau khi trốn thoát đã cùng vợ là Nguyễn Thị Phúc (SN 32 tuổi, quê Hà Nội) lấy sỉ ma túy từ bà "trùm" Lam, chuyển vào tiêu thụ ở các tỉnh thành phía Nam. Năm 2012, đường dây ma túy của Lam bị Bộ Công an triệt xóa. Vợ Dương bị sa lưới nhưng y lại một lần nữa… thoát được.

Bỏ trốn vào TPHCM, Dương sử dụng CMND giả mang tên Trần Ngọc Hiếu để chuẩn bị cho 1 kế hoạch lớn. Y lấy tên giả là Trần Ngọc Hiếu và thuê một căn hộ ở khu dân cư biệt lập, cao cấp trên đường Nguyễn Du, quận 1 ngụy trang làm bản doanh sản xuất điều hành đường dây mua bán trái phép ma túy cực lớn.

Dưới nhân thân giả Trần Ngọc Hiếu, y lân la đến vũ trường và các chốn ăn chơi để điều nghiên thị trường hàng trắng. Theo hồ sơ, tháng 6/2016, Dương quen một đối tượng tên “Tom” không rõ lai lịch ở một vũ trường.

Sau đó, Tom và Dương bàn bạc và thống nhất sản xuất ma túy đá cung cấp cho các đầu nậu. Theo phân công nguyên liệu sản xuất Tom sẽ cung cấp. Sau khi bàn bạc với Tom, Dương cho đàn em mua hóa chất mang về căn biệt thự trên đường Nguyễn Du và tổ chức sản xuất ma túy đá.

Dương ma mãnh chia cho mỗi người mỗi nhiệm vụ, không ai biết được các công đoạn khác, từ mua hóa chất ở chợ Kim Biên (Q.5) hay từ biên giới phía Bắc chuyển vào, điều chế ma túy theo công thức, thử nghiệm cho đến đóng gói thành phẩm, phân phối…

Các chai lọ hóa chất dùng để sản xuất ma túy, khi thải ra, lập tức Dương chỉ đạo đàn em dùng xe tải chở đi cả trăm km để vứt bỏ, nhằm tránh bị chú ý.

Quá trình điều tra xác định, tập đoàn của Dương sản xuất ra 4 mẻ ma túy và di chuyển xưởng sản xuất qua nhiều địa phương như: TP.HCM, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Cứ sau 1 mẻ hàng ra lò, Dương chuyển xưởng sản xuất nhằm tránh bị chú ý.

Từng bước, Dương trang bị hệ thống máy móc tự động để sản xuất ma túy chuyên nghiệp. Để tránh bị phát hiện, Dương chỉ đạo đàn em ngụy trang bằng các cơ sở vệ tinh được mở ở các tỉnh, thành. Sau khi sản xuất xong, chúng hủy sạch dấu vết để cơ quan chức năng không thể lần ra manh mối.

Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc "Miu")

Thân tín trong đường dây này là Nguyễn Đức Kỳ Nam (50 tuổi, anh họ của Dương), có nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất ma túy; Nguyễn Đắc Huy (tự Tin, 30 tuổi, quê Hà Nội, em họ của Dương) có nhiệm vụ quản lý phân phối hàng cho các đại lý miền Bắc.

Một hot girl khá nổi tiếng- bạn gái của Dương là Vũ Hoàng Anh Ngọc (tự Miu, 24 tuổi, ngụ Q.5) giúp Dương trữ ma túy ở các căn hộ thuê để phân phối cho các đại lý. Riêng Dương, y chỉ đạo trực tiếp nhưng không lộ diện nhiều, chủ yếu qua mạng xã hội, các hệ thống camera an ninh đặt ở khắp nơi.

Trong giai đoạn đầu, Dương thuê 2 biệt thự ở huyện Bình Chánh, TP.HCM để sản xuất ma túy nhưng khi thử nghiệm gây cháy ở 1 biệt thự, y lập tức di chuyển đến nơi khác. Mẻ ma túy đầu tiên, Dương sai đàn em chuyển ra Hải Phòng bán nhưng bị chuyển trả vì hàng kém chất lượng. Sau đó, đối tượng “Tom” hướng dẫn sản xuất theo công thức mới.

Đầu năm 2016, Công an Q.Bình Thạnh xác định vợ chồng Nguyện Văn Sơn (SN 1983, quê Lâm Đồng) - Trần Ngọc Lý (SN 1991, ngụ Q.8) bán thuốc lắc giá rẻ với số lượng lớn trên địa bàn. Họ mua sỉ thuốc lắc từ 2 đầu mối là trùm Vũ Tuấn Phan (39 tuổi, quê Hải Phòng) và trùm Văn Kính Dương nói trên.

Gần 1 năm đeo bám, trong đó có 6 tháng xác lập chuyên án để đấu tranh, Công an Q.Bình Thạnh và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ vợ chồng Sơn – Lý và "đánh sập" nhánh điều chế ma túy đá của trùm Phan có xưởng sản xuất tại Q.7.

Sau gần nửa năm tiếp theo, Ban chuyên án mới quyết định cất lưới giai đoạn 2, bắt giữ trùm Văn Kính Dương khi vừa đáp máy bay xuống TP.HCM. Ban chuyên án sau đó tập kích vào 13 địa điểm liên quan để hốt trọn ổ, xóa sổ tập đoàn sản xuất ma túy được cho là lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2017, Dương đã sản xuất thành công 120kg ma túy đá và đã tiêu thụ thành công 18 kg thuốc lắc. Cảnh sát đã thu giữ của ông trùm này gần 2,6 tỉ đồng tiền mặt, 10.000 USD cùng nhiều siêu xe và tài sản có giá trị khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang