Con chém chết cha vì mâu thuẫn trên bàn rượu

Thứ Tư, 03/10/2018 15:35

|

(CAO) Vụ án mạng xảy ra tại bản Hua Chăng, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, Lai Châu. Do mâu thuẫn và có hơi men, người con đã chém chết người bố ngay tại bàn nhậu.

Ngày 3/10, Công an huyện Tân Uyên, Lai Châu cho biết, đã bắt tạm giam để điều tra đối tượng Lò Văn Liên (SN 1995, trú bản Hua Chăng, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, Lai Châu) về hành vi giết người.

Trước đó, đêm 1/10, đối tượng Lò Văn Liên đi uống rượu về nhà thì thấy bố mình là ông Lò Văn Văn (47 tuổi) đang ngồi uống rượu cùng người bạn. Mặc dù đã uống khá nhiều rượu trước đó, nhưng Liên vẫn ngồi xuống cùng bố tiếp khách.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng tại bản Hua Chăng (Lai Châu).

Sau khi khách của bố ra về, hai bố con tiếp tục ngồi uống rồi nảy sinh mâu thuẫn, dẫn tới tranh cãi với nhau. Ông Văn giận con đã đứng dậy đá văng mâm rượu đi, rồi giật bay tấm vải rèm chắn buồng của Liên. Thấy bố phá đồ, Liên không giữ được bình tĩnh nên đã rút thanh kiếm tự chế để trong nhà, xông ra chém liên tục vào người bố, khiến ông Văn gục ngã rồi tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang