18 tuổi đã điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia

Thứ Ba, 02/07/2019 14:58  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đường dây mua bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam do nhóm thanh niên trẻ tổ chức vừa bị lực lượng công an tại Đà Nẵng triệt phá.

Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 4 thanh niên trẻ về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành (18 tuổi) cầm đầu đường dây ma túy.

Theo điều tra, đầu tháng 6-2019, Đội CSĐT tội phạm về Ma túy Công an Q.Thanh Khê phát hiện đường dây đưa ma túy được thu gom từ Lào đưa về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) để đưa về TP.Đà Nẵng thiêu thụ nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện đường dây ma túy do nhóm nam thanh niên trẻ, rất thư sinh, điển trai tổ chức. Các đối tượng chủ yếu dùng mạng xã hội, điện thoại di động để kết nối, liên lạc với nhau trong vận chuyển, ma bán ma túy (ma túy tổng hợp - hồng phiến loại mới).

Sau quá trình xác minh, điều tra, theo dõi, khuya 24-6, Ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh (22 tuổi, ngụ xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) mang theo 6 viên hồng phiến mới tại ngã ba Tôn Thất Tùng – Lê Đình Lý (P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê).

Hồng phiến mới - loại ma túy tổng hợp mới do các đối tượng mua bán, cung cấp tại Đà Nẵng.

Sáng 25-6, khám xét nơi lưu trú của Khánh tại phòng 302 nhà nghỉ Lusa (112/154 Trần Cao Vân, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê), lực lượng công an bắt quả tang: Nguyễn Văn Thành (18 tuổi, ngụ xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị), Nguyễn Hồ Đức Dũng (22 tuổi, ngụ xã Cam An, huyện Cam Lộ) và Võ Trường An (22 tuổi, ngụ P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị) đang phân chia ma túy vào các túi nhỏ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 173 viên hồng phiến mới, 3 điện thoại di động, 3 xe máy, tiền mặt và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Chúng khai nhận, biết nhu cầu sử dụng ma túy tại Đà Nẵng lớn, đặc biệt là hồng phiến loại mới lạ đang thu hút khách nên tự cùng nhau hình thành đường dây mua bán ma túy.

Dù trẻ tuổi nhất nhưng Nguyễn Văn Thành (18 tuổi) là tên ranh ma, người khởi xướng lập nên đường dây ma túy này. Cứ khoảng 5 – 7 ngày, các đối tượng thay phiên nhau đi xe khách sang Lào mua ma túy, cất giấu vào hành lý hoặc vượt biên theo đường tiểu ngạch để đưa về Đà Nẵng tiêu thụ.

Công an Q.Thanh Khê đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”; tiếp tục mở rộng điều tra, phá án.

Đối tượng Nguyễn Văn Khánh.
Đối tượng Võ Trường An.
Đối tượng Nguyễn Hồ Đức Dũng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang