Kẻ có 5 tiền án không chịu phục thiện

Thứ Hai, 21/06/2021 11:04  | Thanh Huyền

|

(CATP) Từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng Trần Hoàng Phong (SN 1970, ngụ Q10) vẫn không chịu tu tỉnh làm ăn. Sau khi ra trại, Phong nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy để có tiền tiêu xài.

Khoảng 12 giờ ngày 12-6-2021, Phong chuẩn bị bộ "đoản" bẻ khóa xe, mượn xe máy Vario BS: 59C3-022.74 của chị gái, điều khiển qua các tuyến đường ở Q1 tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Đến trước nhà số 157 Lê Thị Riêng (P.Bến Thành, Q1), gã thấy xe Wave BS: 59S3-246.76 của anh Lường Văn Hoàn (SN 1998, ngụ Q4) đang dựng tại đây, không ai trông coi nên mang xe đến gửi tại nhà số 420 Nguyễn Thị Minh Khai (P5Q3) rồi đón xe ôm quay lại.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Phong bảo xe ôm cho xuống chỗ cách xe máy của anh Hoàn khoảng 20m rồi đi bộ đến, dùng đoản bẻ khóa, nổ máy lái đi. Lúc này, tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm (HSĐN) Công an quận 1 (CAQ1) gồm các đồng chí Nguyễn Hữu Quân, Trần Đức Minh đang tuần tra địa bàn, chứng kiến sự việc liền đuổi theo qua nhiều tuyến đường. Tên trộm phát hiện bị trinh sát truy đuổi nên rất manh động, liên tục lạng lách, đánh võng, chạy xe vào đường ngược chiều, khiến một số người dân đang lưu thông trên đường hoảng sợ. Khi chạy qua nhiều giao lộ, mặc dù tín hiệu đèn giao thông đang đỏ, nhưng Phong vẫn nhấn ga vượt qua, suýt gây tai nạn cho người đi đường.

Quyết tâm bắt bằng được tên trộm liều lĩnh, đồng thời tránh gây nguy hiểm cho người dân lưu thông trên đường, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CAQ1 vững tay lái, tiếp tục truy đuổi. Đến giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Rạch Bùng Binh (P9Q3), tổ trinh sát vượt lên, khống chế, bắt giữ Phong, thu hồi tang vật và dụng cụ gây án, đưa về trụ sở Công an P.Bến Thành để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Trần Hoàng Phong và đoản dùng phá khóa xe cùng tang vật

Tại Cơ quan CSĐT CAQ1, Phong đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được. Phong khai mượn xe máy BS: 59C3-022.74 của chị gái để đi công việc. Chị gã không biết gã mượn xe máy để đi gây án. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 18-6, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phong về hành vi trộm cắp tài sản.

Với 10 tiền án, tiền sự về trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, có thể nói thời gian Nguyễn Văn Sơn (SN 1977, ngụ Q4) ăn cơm tù rất dài. Thế nhưng cứ về địa phương được vài hôm, y lại nổi tính gian, nhìn thấy đồ của người khác lại muốn lấy trộm. Trưa 3-6-2021, khi đi ngang nhà số 246 Nguyễn Công Trứ (P.Nguyễn Thái Bình, Q1), Sơn thấy anh Nguyễn Trí Hải (SN 1988, ngụ Q4) lái ôtô BS: 51C-760.26 đến trước địa điểm trên. Anh Hải để ĐTDĐ Samsung Note 10 trong xe rồi đi giao hàng, quên khóa cửa phương tiện. Sơn liền "thó” ĐTDĐ rồi tháo chạy.

Lát sau, anh Hải quay lại, thấy mất ĐTDĐ nên coi lại camera hành trình thì phát hiện Sơn điều khiển xe máy BS: 59L2-62314 tiếp cận xe mình, lấy cắp tài sản rồi bỏ đi. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, anh Hải lái xe đến trước nhà số 193 Hoàng Diệu (P9Q4) thì phát hiện Sơn đang chạy xe máy trên đường nên nhanh chóng khống chế, báo công an đến bắt giữ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT CAQ1 đã khởi tố, bắt giam đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Sơn và phương tiện gây án cùng tang vật

Giữa tháng 6-2021, Cơ quan CSĐT CAQ1 cũng ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sang (SN 1977, ngụ Q4). Sáng 14-1-2021, Sang đang đi lang thang để rình rập người dân sơ hở, nhằm lấy cắp tài sản thì thấy anh Nguyễn Văn Kha (SN 1986, quê Bạc Liêu) đang vận chuyển nước ngọt từ xe ba gác xuống trước nhà số 34 Nguyễn Thái Học (P.Cầu Ông Lãnh, Q1). Gã đứng quan sát, theo dõi. Lợi dụng lúc anh Sang không để ý, Sang liền điều khiển xe máy BS: 83FC-9015 lại gần, bốc trộm một thùng nước ngọt thì bị anh Kha phát hiện, tri hô.

Đúng lúc đó, anh Trần Văn Phồn (cán bộ Công an P.Cầu Ông Lãnh) đang trên đường tuần tra, phát hiện sự việc nên đuổi theo bắt giữ đối tượng cùng tang vật, đưa về trụ sở làm rõ. Qua khảo sát, thùng nước ngọt trị giá 160 ngàn đồng nên công an chưa tạm giữ Sang. Sau đó, tiến hành xác minh, được biết Sang có tới 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích, lại nghiện ma túy nên cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Sang về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang