Kẻ côn đồ quá cỡ

Thứ Bảy, 19/05/2018 11:43  | Hoà Khánh

|

(CAO) Sáng ngày 19- 5, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đó là nghi phạm Nguyễn Thành Công (29 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Theo thông tin vụ việc, vào khoảng 21 giờ, ngày 13-3, Nguyễn Thành Công cùng một người bạn trên đường đi nhậu về đoạn đi ngang qua cầu Phú Xuân, TP.Huế thấy anh Trương Văn B. (23 tuổi, trú tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) chở bạn gái ngồi sau đang lưu thông trên cầu.

Nguyễn Thành Công tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp

Do nổi máu côn đồ, Công nói bạn chạy xe áp sát đôi nam nữ rồi nhổ nước bọt vào đùi cô gái và sau đó dẫn đến xung đột. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra mâu thuẫn thì bất ngờ Công dùng dao thủ sẵn trên người đâm vào hông trái của anh B. và gây ra thương tích 16%.

Sau khi gây án, Nguyễn Thành Công bỏ trốn, đến ngày 9-5 thì bị Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện và bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng).

Hung khí thu được - Ảnh công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, tháng 7-2017, đối tượng Công đã bị Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Mặc dù đang trong thời gian được tại ngoại thì đối tượng tiếp tục phạm tội. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang