Tú ông quản lý đào trong “tập đoàn phò” tại Đà Nẵng lãnh án

Thứ Tư, 15/09/2021 21:05

|

(CAO) Ngày 15-9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trần Minh Hoàng (28 tuổi, ngụ thôn Cương, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo cáo trạng, lúc 21 giờ ngày 9-4-2020, Công an P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) kiểm tra nhà số 89 Nguyễn Xuân Khoát (P.An Hải Bắc), bắt quả tang ông Le Jung S. (56 tuổi; quốc tịch Hàn Quốc) và chị Ch.Th.Ch. (22 tuổi, ngụ tỉnh Điện Biên) có hành vi mua bán dâm. Rạng sáng 30-4-2020, Công an P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ) phát hiện tại nhà 35 Phan Anh có anh T.Th.L. (36 tuổi) mua bán dâm với chị Ng.Th.A. (33 tuổi; quê Thái Nguyên).

Trần Minh Hoàng.

Theo điều tra, đầu tháng 2-2020, Đặng Thị Hương (SN 1985; khu vực 2, P.Hà Khẩu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh; tạm trú tổ 18, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thuê nhà 178 Minh Mạng (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) để đăng ký kinh doanh lưu trú khách sạn nhưng thực chất để hoạt động mại dâm.

Hương gọi thêm 5 gái bán dâm về ở cùng để quản lý và hoạt động, gồm: Phạm Thị T.T (SN 1997; ngụ TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Nguyễn T.A (SN 1988; ngụ Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội); Vương Thị H.A (SN 1989; ngụ huyện Tánh Linh, Bình Thuận); Lò T.H (SN 1994; ngụ huyện Tân Hưng, Lai Châu) và Hoàng Thị T.H (SN 1989; ngụ TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Cơ sở này còn liên kết với các gái bán dâm bên ngoài để chia nhau hoạt động. Hương phân công người điều gái và thuê người cảnh giới vòng ngoài. Cơ sở này có camera an ninh để đề phòng, theo dõi lực lượng chức trách.

Tháng 3-2020, Hoàng vào Đà Nẵng cùng em họ là Hương điều hành đường dây mại dâm. Hoàng và Hương chỉ đạo Phạm Thị T.T (SN 1997; ngụ TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) – bạn gái Hoàng; Phạm Văn Quân (SN 1992; ngụ xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nguyễn Văn Tình (SN 1992); Cao Xuân Dương (SN 1995; cùng ngụ xã Liên Sơn, huyện Liên Sơn, Hòa Bình); Trần Văn Mạnh (SN 1997; ngụ TP.Hạ Long, Quảng Ninh) và Trần Ngọc Sơn (SN 1995; ngụ xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) lập nhóm kín trên Facebook, lấy tên là “Tập đoàn phò” để liên lạc, trao đổi thông tin nhanh với nhau.

Đặng Thị Hương (SN 1985, quê Quảng Ninh; tạm trú tổ 18, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) là đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm.

Hoàng điều hành, quản lý nhóm này. Hoàng chiêu mộ thêm 4 đàn em phía Bắc vào, chiêu mộ thêm gần chục đối tượng tiền án tiền sự tại Đà Nẵng cùng với nhóm của Hoàng chuyên đăng hình ảnh các cô gái lên mạng Zalo và Facebook để tìm kiếm khách mua dâm hoặc gửi đến khách mua dâm đã quen biết từ trước, liên hệ trực tiếp với gái bán dâm.

Tất cả các giao dịch đều phải thông qua nhóm kín trên Facebook “Tập đoàn phò” và Hoàng, Hương điều gái đến khách sạn bán dâm. Bạn gái Hoàng là T.T (cũng là gái bán dâm) ghi sổ sách thu chi tiền bạc. Theo luật ngầm của Hương và Hoàng, khách liên hệ mua dâm 1 lần là 1 – 2 triệu đồng, qua đêm là 3 – 5 triệu đồng (tùy khách người Việt Nam hoặc người nước ngoài).

Khi có khách, gái bán dâm tự đi Grab tới hoặc Dương, Quân, Mạnh, Sơn chở gái đến địa điểm khách chọn. Hương, Hoàng và các đối tượng được 40% số tiền, gái bán dâm được 60%.

Thông tin các đối tượng chào mời khách mua dâm trên nhóm kín mang tên “Tập đoàn phò” trên mạng xã hội.

Chỉ từ ngày 28-3-2020 đến 9-4-2020, Hương, Hoàng và các đối tượng đã môi giới mại dâm 157 lần, thu lợi hơn 54 triệu đồng. Đây là một trong những đường dây mại dâm chuyên nghiệp, tinh vi lớn tại Đà Nẵng; hoạt động trong lúc cao điểm phòng chống dịch bệnh, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; bất chấp quy định về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện: massage, quán bar, vũ trường, khách sạn lưu trú…

Khi T.T và Hương bị bắt, Hoàng bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 4-3-2021, TAND TP.Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt Đặng Thị Hương 12 năm tù; Phạm Thị T.T 9 năm tù về tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”; Trần Ngọc Sơn 3 năm tù; Phạm Văn Quân; Cao Xuân Dương; Nguyễn Văn Tình; Trần Văn Mạnh đều 4 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Quá trình truy xét, Công an TP.Đà Nẵng bắt được Hoàng. HĐXX TAND TP.Đà Nẵng ngày 15-9 tuyên phạt Trần Minh Hoàng 3 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Các cô gái lúc mới bị bắt.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử trước đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang