Từ Sài Gòn ra Nha Trang trộm đồ siêu thị, 3 phụ nữ lãnh án tù

Thứ Tư, 20/09/2017 09:11  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Gái (SN 1964, trú 390/96 Nguyễn Đình Chiểu, P 4, Q 3, TP Hồ Chí Minh) 12 tháng tù, Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1970, trú B336 Bis Đoàn Văn Bơ, hiện ở 756/44/4 Đoàn Văn Bơ, P 16, Q 4, TP Hồ Chí Minh) 9 tháng tù, Lê Thị Thu Hương (SN 1964, trú B292 Bis Đoàn Văn Bơ, P 16, Q 4, TP Hồ Chí Minh) 6 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 17-6-2017, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Gái bàn bạc với Thanh Hương từ Sài Gòn ra Nha Trang trộm cắp tài sản. Sau đó, Gái rủ thêm Thu Hương cùng đi nhưng không nói mục đích ra Nha Trang để trộm cắp tài sản.

Khoảng 6h sáng ngày 18-6-2017, Gái, Thanh Hương và Thu Hương đến khách sạn Bà Triệu, đường Bà Triệu, Nha Trang thuê phòng 201 và thuê 1 xe máy. Đến khoảng 9h cùng ngày, Thu Hương điều khiển xe máy trên chở Gái, còn Thanh Hương đi taxi cùng đến siêu thị Big C, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang.

Khi đến quầy sữa Ensure, Thanh Hương chỉ cho Gái biết vị trí quầy để sữa, mục đích để Gái lấy trộm, rồi đi ra ngoài siêu thị chờ Gái trộm hàng mang ra. Sau đó, Gái lấy 4 hộp sữa, gồm 1 hộp sữa Ensure 850g, 3 hộp sữa Ensure 400g cho vào xe đẩy hàng và cùng Thu Hương đẩy ra gốc khuất, Gái lấy sữa giấu vào lưng quần lấy áo khoác ngoài che lại.

Lúc này, Gái nói cho Thu Hương biết mục đích Gái và Thanh Hương đến siêu thị Big C để trộm cắp tài sản và rủ Thu Hương cùng tham gia, Hương đồng ý. Gái phân công cho Thu Hương đẩy xe hàng theo Gái, cùng Gái lấy sữa Ensure và sản phẩm yến thiên nhiên Brand’s cho vào xe rồi đẩy ra góc khuất. Trong lúc Gái lấy sữa, Yến giấu vào trong người thì Thu Hương đi xung quanh cảnh giới, thông báo cho Gái biết nếu có bảo vệ hoặc người khác đến gần.

Bị cáo Gái, Thanh Hương và Thu Hương trước vành móng ngựa

Sau đó, Gái mang tài sản trộm cắp được ra ngoài cho Thanh Hương cất giữ. Từ 9h đến 11h30’ cùng ngày, Thu Hương mua 2 bịch nylon Big C loại lớn rồi cùng Gái tiếp tục lấy trộm tài sản mang ra cho Thanh Hương rồi cùng Thanh Hương mang về phòng 201 cất giấu.

Đến 16h cùng ngày, Thu Hương điều khiển xe máy trên chở Gái, Thanh Hương quay lại siêu thị Big C tiếp tục trộm cắp. Bằng thủ đoạn như trên Thu Hương và Gái vào siêu thị lấy trộm sữa, yến mang ra cho Thanh Hương, Thanh Hương cho sữa và yến vào 2 túi xách, đón taxi về phòng 201 cất giấu, còn Gái quay vào siêu thị cùng Thu Hương tiếp tục lấy sữa, yến.

Khoảng 19h30’ ngày 18-6-2017, trong lúc Gái và Thu Hương đang chờ Thanh Hương quay trở lại thì bị tổ bảo vệ siêu thị Big C phát hiện bắt giữ cùng tang vật gồm: 4 hộp sữa Ensure 850g, 3 lốc yến thiên nhiên Brand’s loại 6 hũ x 70g, 4 lốc yến thiên nhiên Brand’s loại 6 hũ x 42g, 2 chai lăn mùi hiệu Nivea men phân tử bạc 50ml. Một lúc sau, Thanh Hương quay lại cùng bị bắt giữ.

Tiến hành dẫn giải Thu Hương về phòng 201 khách sạn Bà Triệu, cơ quan điều tra thu giữ thêm số tài sản các đối tượng đã trộm cắp tại siêu thị Big C gồm: 1 hộp sữa Ensure Gold 850g, 23 hộp sữa Ensure Gold 400g, 9 lốc yến thiên nhiên Brand’s loại 6 hũ x 70g, 8 lốc yến thiên nhiên Brand’s loại 6 hũ x 70g.

Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 24.737.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang