Vác dao đi “rửa hận” vợ chồng cùng vào tù

Thứ Tư, 26/08/2020 09:17  | Trà My

|

(CATP) Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Dương Văn Ngọc (SN 1985), Đặng Hải Biên (SN 1990), Trần Thị Trang (SN 1992), đều cùng quê Thanh Hóa và Nguyễn Văn Nam (SN 1996, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử Tội giết người. Trong số đó, bị cáo Ngọc và Trang là vợ chồng.

Theo cáo trạng, vợ chồng Ngọc-Trang từ Thanh Hóa ra ngõ chợ Khâm Thiên, Hà Nội thuê nhà sinh sống. Hàng ngày, Trang đến chợ đầu mối Long Biên mua hải sản về bán trước cửa nhà. Khoảng 4h ngày 16/3/2019, Trang đến ki ốt ở chợ Long Biên để mua hải sản về bán thì có mâu thuẫn, cãi nhau với người bán hàng là anh Bùi Ngọc Phú (SN 1991, ở Nam Định) và anh Nguyễn Ngọc Hà (SN 1988, ở Thanh Hóa). 

Trong lúc cãi vã, anh Hà đạp Trang, còn anh Phú dùng rổ nhôm đập vào đầu bị cáo. Bị đánh, Trang đi về nhà trọ khóc lóc với chồng. Bực tức, Dương Văn Ngọc gọi thêm bạn cùng mình đi “rửa hận” cho vợ. Ngay sau đó, vợ chồng Ngọc cùng Biên, Nam và Nguyễn Đình Tùng (SN 1988, Đống Đa) quay lại chợ Long Biên, tìm đánh anh Phú và anh Hà.

Các bị cáo tại phiên tòa

Trước khi đi, cả bọn mang theo hung khí là dao, đao và cờ lê. Tìm đến ki ốt bán hải sản, sau khi được Trang chỉ mặt anh Phú, Nguyễn Đình Tùng dùng dao đâm 1 nhát vào sườn phải của nạn nhân, gây vết thương thấu ngực. Bị thương. anh Phú vùng bỏ chạy, liền bị Nam cầm dao chém 2-3 nhát nhưng không trúng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong, nhưng bị tổn hải 54% sức khỏe.

Về phía các bị cáo, sau khi về nhà Ngọc cất giấu hung khí đã bị bắt giữ. Riêng Tùng bỏ trốn nên CQĐT tách hồ sơ, xử lý sau.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngọc và Nam mỗi bị cáo 12 năm tù. Biên và Trang cùng nhận 11 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang