Vận chuyển trái phép máy đánh bạc qua đường hàng không

Thứ Hai, 29/05/2017 17:44  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Ngày 29-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Phòng 6 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) và cơ quan chức năng tạm giữ lô hàng máy đánh bạc Roulette để điều tra.

Lô hàng này của Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông (Q.7, TP.HCM) do ông Trần Thiết Cường (SN 1965, quê tỉnh Bình Phước) làm giám đốc. 

Trên tờ khai hải quan ghi là “Máy trò chơi giải trí (Roulette)” hiệu Afastreet mới 100%, trọng lượng 1,5 tấn đi Cambodia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Hải quan đã kiểm tra thực tế mặt hàng trên thì phát hiện toàn bộ lô hàng là một máy đánh bạc Roulette được tháo rời đã qua sử dụng và không có giấy phép.

Theo quy định, đây là mặt hàng cấm nhập khẩu tại Việt Nam, phải có giấy phép của Bộ Công thương khi làm thủ tục quá cảnh tại Việt Nam.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang