Vờ kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội để lừa đảo

Chủ Nhật, 10/03/2024 17:50  | Ngọc Huy

|

(CATP) Ngày 08/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện nhiều đối tượng tạo lập các tài khoản cá nhân, trang mạng xã hội (chủ yếu trên Facebook), sau đó đăng tải các bài viết kèm theo hình ảnh, tạo dựng nội dung không có thật về một số hoàn cảnh đang gặp khó khăn, hoạn nạn cần được giúp đỡ; hoặc giả mạo các trang mạng xã hội chuyên làm từ thiện rồi đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng giúp đỡ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong năm 2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố đấu tranh, triệt phá nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức kêu gọi từ thiện, bắt giữ nhiều đối tượng lừa chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người dân với số tiền hàng tỷ đồng. Cụ thể như trường hợp Hoàng Công Trường (SN 1986, trú P10, quận Gò Vấp, TPHCM) bị Công an TP.Gia Nghĩa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh bắt giữ.

Khoảng đầu năm 2021, Trường nảy sinh ý định lừa chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mạng xã hội Facebook bằng hình thức kêu gọi góp tiền từ thiện. Sau đó, Trường lên mạng Internet tìm kiếm thông tin và tải các hình ảnh rồi đăng lên mạng xã hội Facebook kèm theo bài viết có nội dung phản ánh người thân của Trường (vợ, con, bố, mẹ, anh, chị...) với những câu chuyện bịa đặt về hoàn cảnh hết sức đáng thương, kêu gọi từ thiện (chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với tên giả) nhằm trục lợi.

Với thủ đoạn này, gần 6.000 người có tấm lòng hảo tâm ở nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước "sập bẫy" và chuyển cho Trường hơn 5,6 tỷ đồng thông qua nhiều tài khoản ngân hàng ủng hộ từ thiện, tiền hỗ trợ mai táng và bị đối tượng chiếm đoạt. Người chuyển nhiều nhất hơn 5 triệu đồng và ít nhất 20 ngàn đồng.

Ngô Trường Thịnh

Một trường hợp lợi dụng lòng hảo tâm để chiếm đoạt tài sản cũng đã bị Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đấu tranh, triệt phá. Ngày 01/08/2023, Cơ quan CSĐT bắt tạm giam và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Ngô Trường Thịnh (SN 1993, trú P. Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TPHCM) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do cần tiền đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, từ năm 2020 đến nay, Thịnh lập nhiều tài khoản Facebook đăng bài viết và hình ảnh nhằm kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong, già yếu neo đơn, bệnh hiểm nghèo và kêu gọi xây dựng chùa... Sau khi đối tượng đăng bài viết cùng hình ảnh trên nhiều trang Facebook cá nhân, đã có nhiều người chuyển tiền ủng hộ cho Thịnh qua các tài khoản ngân hàng và bị đối tượng chiếm đoạt. Từ năm 2020 đến khi bị bắt (ngày 01/8/2023), Ngô Trường Thịnh đã lừa chiếm đoạt trên 3,6 tỷ đồng của hơn 3.000 người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có chị Nguyễn Thị Quỳnh (ngụ huyện Cư Jút). Số tiền chiếm đoạt được, Thịnh dùng tiêu xài cá nhân và nộp hết vào tài khoản cá độ bóng đá.

Hoàng Công Trường

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Nông, các hoạt động tình nguyện được điều chỉnh bằng các quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ quy định về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong đó, quy định chặt chẽ, công tác tổ chức vận động, tiếp nhận, phân bổ và sử dụng tiền, hàng đóng góp trong mỗi cuộc vận động khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng phải được thực hiện tập trung, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và chỉ đạo thống nhất, bảo đảm tất cả nguồn tiền, hàng đều được chuyển đến cho các cá nhân, hộ gia đình, các địa phương bị thiệt hại và các quốc gia khác bị thiên tai.

Một nội dung kêu gọi giúp đỡ từ thiện không đúng sự thật

Để hoạt động từ thiện đúng mục đích, lòng tốt được đặt đúng chỗ, mỗi tổ chức, cá nhân cần phải nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước các thủ đoạn kêu gọi từ thiện hoặc đưa thông tin những hoàn cảnh gia đình bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng điều trị để lừa đảo trên mạng xã hội, không để đối tượng xấu lợi dụng lòng tốt của người dân nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cần thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội, bởi hiện nay có rất nhiều cá nhân tự phát làm từ thiện nhưng chưa được cho phép của cơ quan chức năng dẫn đến việc thật giả lẫn lộn, chưa kiểm chứng.

Trường hợp phát hiện trang mạng xã hội có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hãy báo ngay đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Nông qua số điện thoại: 0905.449.161, hoặc liên hệ fanpage của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (https://www.facebook.com/anninhmangdaknong) để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang