Vụ chủ doanh nghiệp hành hung nhà báo: Không tăng án đối với bị cáo

Thứ Ba, 30/06/2015 20:44  | Kim Ngân

|

(CAO) Tức giận vì đòi 150 triệu đồng nhưng ông Thành không trả tiền, Lợi đã dùng dao, búa hành hung khiến nạn nhân bị thương.

Ngày 30-6, Tòa án nhân dân TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của nạn nhân Nguyễn Đức Thành (SN 1958, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), tuyên y án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù với Nguyễn Hữu Lợi (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Nguyên Lê) về tội “cố ý gây thương tích”.

Ông Thành là thư ký tòa soạn một tạp chí có trụ sở ở Hà Nội. Khoảng 20 giờ ngày 20-3-2012, do có quen biết từ trước, Lợi từ Q.3 đến nhà riêng ông Thành ở Q.Gò Vấp đặt vấn đề nhờ vị thư ký tòa soạn chụp hình, đăng báo, in thiệp để khai trương xưởng may tại H.Củ Chi vào ngày 24-3-2012.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi bàn bạc xong công việc, Lợi nói ông Thành trả lại số tiền 150 triệu vay từ năm 2009. Tuy nhiên, ông Thành không trả mà dọa sẽ đăng báo để công ty của Lợi hết đường làm ăn khiến hai bên xảy ra cự cãi, Lợi xông vào đánh vị thư ký tòa soạn.

Hung thủ trước vành móng ngựa. - Ảnh: Kim Ngân

Lúc này ông Thành đang cầm dao, Lợi tước lấy và gí vào cổ làm nạn nhân bị thương. Hung thủ tiếp tục lấy búa đinh đập đầu ông Thành. Đến khi thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Lợi hoảng sợ vứt hung khí bỏ chạy.

Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định, ông Thành bị tổn hại sức khỏe 30%. Sau nhiều tháng lẩn trốn, đầu năm 2013, Lợi ra công an đầu thú.

Vụ án này từng được Tòa án nhân dân Q.Gò Vấp xét xử sơ thẩm một lần và tuyên phạt Lợi 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Ông Thành kháng cáo, yêu cầu tòa xử Lợi về tội “giết người”i vì cho rằng anh ta cố tình đoạt mạng mình.

Sau đó, Tòa án nhân dân TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên hủy án, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại vì còn nhiều tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ.

Cuối năm 2014, Tòa án nhân dân Q.Gò Vấp xử sơ thẩm lần thứ hai, giữ nguyên tội danh truy tố trước đó, phạt Lợi 4 năm 6 tháng tù. Ông Thành tiếp tục kháng cáo xem xét lại tội danh và yêu cầu truy tố Lợi thêm tội vu khống vì ông không vay 150 triệu như anh ta nói.

Tại phiên xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM nhận định không có căn cứ xem xét các yêu cầu của nạn nhân, nên đã bác kháng cáo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang