Ma men tấn công cảnh sát giao thông lãnh 18 tháng tù

Thứ Ba, 30/06/2015 14:38  | Hồng Nam

|

(CAO) Do Linh đã sử dụng rượu bia, không mang theo giấy tờ xe và chở quá số người quy định nên Linh không dừng xe mà bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng ra hiệu kiểm tra.

Sáng ngày 30-6-2015 Tòa Án nhân dân huyện Long Hồ mở phiên tòa lưu động xét xử Huỳnh Hữu Linh (SN 1995, thường trú 138, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và Lê Thị Thanh Ngân (SN 1996, thường trú 13/11, đường Phạm Thế Hiển, P11, Q8, TP HCM) về tội "Chống người thi hành công vụ".

2 bị cáo tại phiên tòa

Vào khoảng 00 giờ 35 phút ngày 05-2-2015 Linh điều khiển xe mô tô biển số 54Z2-4966 chở Ngân và Nguyễn Thị Trúc Quỳnh (SN 30-4-2000). Khi đến đoạn đường từ Quốc lộ 53 vào xã Long Phước, huyện Long Hồ, thì bị lực lượng chức năng Công an huyện Long Hồ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Do Linh đã sử dụng rượu bia, không mang theo giấy tờ xe và chở quá số người quy định nên Linh không dừng xe mà bỏ chạy.

Khi bị lực lượng chức năng đuổi theo và chặn lại thì Linh, Ngân và Quỳnh đã có hành vi chống người thi hành công vụ, dùng lời lẽ xúc phạm, dùng vũ lực tấn công lực lượng công an.

Bởi các lẽ trên HĐXX của Tòa án nhân dân huyện Long Hồ đã tuyên phạt Linh 18 tháng tù, Ngân 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng Quỳnh, tính đến thời điểm phạm tội mới 14 tuổi 9 tháng 5 ngày nên chỉ bị Công an huyện Long Hồ xử phạt hành chính và đưa về địa phương giáo dục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang