Bệnh hiểm nghèo nên treo cổ tự tử

Thứ Hai, 29/06/2015 20:41  | Cao Danh

|

(CAO) Ngày 29-6, Công an tỉnh Đồng Nai và Trung tâm Pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi ông Phạm Văn Được (58 tuổi) để phục vụ điều tra về cái chết của ông.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 29-6, mọi người phát hiện ông Được treo cổ chết trong nhà kho. Khám nghiệm hiện trường, công an xác định ông Được chết trong tư thế treo cổ bằng dây dù màu xanh, trên người không có thương tích.

Công an đã thu giữ cạnh đó một lá thư tuyệt mệnh ông Được để lại với nội dung do mắc bệnh hiểm nghèo ung thư vòm họng nên không muốn sống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang