Bé gái 12 tuổi bị hai ông già 'thay nhau' hãm hiếp

Thứ Hai, 29/06/2015 17:06  | Vĩ Đồng

|

(CAO) Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Vũ Văn Vui (SN 1946, trú thôn Kênh Siêu, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai) để điều tra về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, ngày 14-3-2015, nghe tin con gái là bé Sen (SN 2003, tên nạn nhân đã được thay đổi, trú thôn Kênh Siêu) kể chuyện bị đối tượng Vui cưỡng bức, mẹ bé Sen đã gửi đơn tố cáo Vui có hành vi thú tính với con gái mình.

Đối tượng Vui (Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)

Cơ quan điều tra Công an huyện Chư Sê vào cuộc, Vui thừa nhận, vào tháng 9-2014, đối tượng đã 2 lần thực hiện hành vi đồi bại đối với bé Sen.

Điều đáng chú ý trong vụ án này đó là, trước đó, vào tháng 9-2013, bé Sen đã từng bị ông hàng xóm khác tên là Nguyễn Văn Thảo (SN 1959, trú thôn Kênh Siêu) dùng bánh, trái cây, tiền để dụ dỗ hiếp dâm cháu 3 lần.

Bị cáo Nguyễn Văn Thảo (áo trắng) lãnh 17 năm tù vì 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em - Ảnh: Vĩ Đồng

Vào ngày 18-3-2015 (sau 4 ngày gia đình nạn nhân gửi đơn tố cáo đối tượng Vui), Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm 17 năm tù đối với bị cáo Thảo về tội hiếp dâm trẻ em.

Được biết, gia đình bé Sen thuộc dạng nghèo nhất xã, bố cháu đã bỏ đi theo người đàn bà khác nhiều năm nay. Mẹ bé thì ốm đau liên miên, anh trai lớn thì tật nguyền.

Căn nhà tuềnh toàng, nơi trú thân của 4 mẹ con bé Sen - Ảnh: Vĩ Đồng

Hành vi mất nhân tính của hai người đàn ông lớn tuổi khiến người dân xã Chư Pơng bất bình, phẫn nộ. Mong các bậc cha mẹ, người thân lưu ý quan tâm con gái mình, tránh xảy ra những điều đáng tiếc.

Bình luận (2)

1 gia đình nghèo khổ như vậy mà đành lòng hại con gái người ta. già sắp chết còn gieo thêm tội ác.

vn - Thứ Sáu, 30/12/2016, 20:14 Trả lời | Thích

Những hành vi này phải chịu tử hình.

Nguyễn Đinh Thuận - Thứ Ba, 30/06/2015, 10:10 Trả lời | Thích
Lên đầu trang