Bị la rầy, nam thanh niên dùng dao đâm chết cha ruột

Thứ Ba, 30/06/2015 16:14  | Đỗ Phi

|

(CAO) Bị cha la rầy do uống rượu say, Huỳnh Thanh Khải cầm con dao rượt đuổi và đâm 4 nhát vào cha ruột khiến ông tử vong.

Sáng 30-6, đại tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Thanh Khải (26 tuổi, ngụ xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Đối tượng Huỳnh Thanh Khải

Theo cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 29-6, sau khi uống rượu say trở về nhà. Đối tượng Khải gây mâu thuẫn và cự cãi với ông Huỳnh Hữu Dũng (59 tuổi, ngụ xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) cha đẻ của Khải. Thấy vậy, ông Dũng lánh mặt sang nhà kế bên thì bất ngờ Khải cầm con dao thái lan đuổi theo và đâm liên tục 4 nhát vào lưng ông Khải trọng thương.

Sau đó, ông Dũng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong sau đó. Sau khi gây án đối tượng Khải bỏ trốn khỏi địa phương nhưng đã bị công an huyện Gò Công Đông bắt gọn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang