Vụ dùng súng cướp tài sản: Lên kế hoạch công phu, nhưng bị bắt chỉ sau ít giờ

Thứ Hai, 12/09/2022 12:36  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Trước khi phạm tội, Thắng đến quận 12 để điều nghiên, quan sát chọn mục tiêu gây án. Tuy nhiên, điều đối tượng không ngờ là dù kế hoạch tỉ mỉ, công phu, phương thức táo tợn, nhưng đối tượng đã bị bắt chỉ sau ít giờ gây án.

Như CAO đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 11-9-2022, Công an phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM tiếp nhận tin trình báo về vụ “Cướp tài sản” xảy ra tại cửa hàng tiện lợi VinMar (địa chỉ 109 đường Hà Đặc, khu phố 6, P.Trung Mỹ Tây).

Theo đó, khoảng 9 giờ 35 phút ngày 11-9-2022, anh Nguyên Phát Đạt (SN 2000, quê tỉnh Tây Ninh, là nhân viên siêu thi) đang làm việc trong quầy tính tiền của cửa hàng tại địa chỉ trên thì có 1 đối tượng thanh niên không rõ mặt điều khiển xe Dream đến dựng bên hông của hàng rồi đi vào bên trong, trên tay cầm 1 khẩu súng (dạng súng săn, không có báng súng) chỉ thẳng vào người anh Đạt hét lớn: “Lấy tiền đưa hết đây rồi lui về phía sau”.

Quá hoảng sợ, anh Đạt liền mở ngăn tủ lấy số tiền khoảng 3,2 triệu đồng đưa cho tên cướp. Sau khi lấy được tiền, đối tượng nhanh chóng chạy ra lên xe tẩu thoát.

Đối tượng và tang vật, phương tiện gây án

Ngay sau khi nhân tin báo vụ cướp xảy ra, Thượng tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an Quận 12 đã báo cáo vụ việc lên Ban giám đốc CATP, trực tiếp là Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT. Đồng chí Phó giám đốc lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp Công an quận 12 khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, truy xét 'nóng' hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 20 giờ 25 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP và Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 12 phối hợp Công an phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai ập vào bắt giữ đối tượng Bùi Đức Thắng (SN 1998, ngụ xã Xuân Bình, H.Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú phòng trọ nhà không số ở tổ 4, KP.5, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng (dạng súng săn, không có báng súng), 1 vỏ đạn, 8 viên đạn, 1 nón bảo hiểm, 1 ba lô, 1 thùng xốp và số tiền 553.000 đồng. Tại Cơ quan công an, đối tượng Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây ra vụ cướp trên.

Trước đó, Thắng làm công nhân may tại quận 12. Do thời gian dịch bệnh kéo dài, Thắng bị thất nghiệp rồi cùng vợ con xuống TP.Biên Hoà tìm việc mới. Trong thời gian vô công rỗi nghề, Thắng nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền tiêu xài.

Thắng dùng số tiền tích lũy 6 triệu đồng để đặt mua 1 cây súng săn làm phương tiện gây án. Trước khi phạm tội, Thắng đến quận 12 để điều nghiên, quan sát chọn mục tiêu gây án. Tuy nhiên, điều đối tượng không ngờ là dù kế hoạch tỉ mỉ, công phu, phương thức táo tợn, nhưng đối tượng đã bị bắt chỉ sau ít giờ gây án.

Hiện Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Đã bắt được thanh niên uy hiếp nhân viên cửa hàng tiện lợi cướp tiền
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang