Vụ hỗn chiến 2 người chết: Nghi phạm là 3 anh em ruột, đâm cả người cùng phe

Thứ Bảy, 15/10/2022 12:11

|

(CAO) Ba anh em ruột Mến, Thương, Nhớ đang ngồi nhậu với bạn thì nhóm đối thủ tìm tới đánh. Ba anh em này lao ra nghênh chiến, Thương được xác định là người dùng dao đâm chết 2 người, đâm nhầm cả người phe mình bị thương.

Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nhiều đối tượng liên quan trong vụ hỗn chiến trước quán nhậu ở TX.Tân Uyên làm 2 thanh niên chết tại chỗ, để điều tra hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Qua lấy lời khai ban đầu xác định, chiều 14-10 có hai nhóm thanh niên ngồi nhậu trong quán trên đường Võ Thị Sáu, KP.Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên.

Một nhóm gồm: Lê Văn Mến (SN 1993), Lê Văn Thương (SN 1995), Lê Văn Nhớ (SN 1997, cùng quê Đồng Tháp, là 3 anh em ruột), Huỳnh Hoàng Liệt (SN 2001), Nguyễn Văn Nhanh (SN 1989, quê Trà Vinh), Trần Mộng Cầm (SN 1987, cùng quê Cà Mau), Lâm Thị Kiều (SN 1989, quê Kiên Giang) và đối tượng tên Thuận (chưa rõ lai lịch, bạn của Mến).

Hiện trường vụ hỗn chiến tối 14-10.

Nhóm còn lại ngồi bàn bên kia gồm: Nguyễn Hùng Lý (SN 2004, ngụ TP.Thuận An) và Phan Gia Huy (SN 2002, ngụ TX Tân Uyên, Bình Dương) và một số thanh niên khác.

Trong lúc nhậu, do có một nhóm nói chuyện to nên bị nhóm còn lại nhắc nhở, dẫn tới cãi nhau. Bực tức, nhóm của Huy tính tiền ra về, sau đó huy động nhiều thanh niên khác đa số là dân địa phương đi xe máy, mang hung khí tới quán.

Công an lấy lời khai một nghi phạm.

Trong đó: ngoài Lý, Huy còn có Trương Kim Tài (SN 2003), Nguyễn Tài Lộc (SN 2006) Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2000), Thái Anh Kiệt (SN 2004, cùng ngụ TX.Tân Uyên), Nguyễn Trọng Tín (SN 2003, quê Kiên Giang), Nguyễn Quốc Anh Tài (SN 2000, quê Quảng Bình), Hoàng Bảo Hùng, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM, đối tượng tên Khanh và một số đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch.

Tại đây nhóm của Lý xông vào đánh nhóm Thương thì bị nhóm Thương dùng các vật dụng trong quán đánh trả, trong đó Thương được xác định là người đã dùng dao đâm Hùng và Lý tử vong tại chỗ.

Nhanh bị Thương đâm nhầm nhiều nhát phải đi cấp cứu.

Ngoài ra Thương còn đâm nhầm Nhanh (cùng phe) làm anh này bị thương phải đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang