Vụ Phó giám đốc lao xe vào công ty vợ: 1 người chết, 3 người bị thương

Thứ Sáu, 24/06/2022 15:11

|

(CAO) Nguyên nhân ban đầu được xác định do Phạm Văn Thanh mâu thuẫn với vợ nên gây ra vụ lao xe, hành hung trên. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Công an huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) cho biết, một trong những nạn nhân vụ Phó Giám đốc một doanh nghiệp lao xe vào nhà xưởng của Công ty TNHH Phúc Thuận (huyện Tiên Lãng) tối 23/6 đã tử vong.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 23/6, Phạm Văn Thanh (SN 1977, là Phó Giám đốc một công ty trên địa bàn huyện Tiên Lãng) đã lái xe ô tô 4 chỗ lao vào nhà xưởng của Công ty TNHH Phúc Thuận (nơi vợ Thanh đang làm việc) khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Cụ thể, bà P.T.L bị thương nặng, được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và đã tử vong lúc gần 23 giờ cùng ngày. Chị N.T.H (SN 1970, ở thị trấn Tiên Lãng) bị chấn thương ở hai chân và vùng mặt, xin về nhà điều trị. Chị P.T.N (SN 1992 ở thị trấn Tiên Lãng) bị thương ở bắp chân bên phải, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng.

Đặc biệt, sau khi lao vào nhà xưởng, Phạm Văn Thanh tiếp tục lái xe lao tới khu vực chứa sản phẩm của Công ty Phúc Thuận khiến xe ô tô và một số sản phẩm bốc cháy.

Anh N.H.V (SN 1977, trú tại thị trấn Tiên Lãng) vào can ngăn bị Phạm Văn Thanh hành hung ở vùng mặt, hiện đang điều trị ở nhà.

Nhận được tin báo cháy do vụ lao xe gây ra, Cảnh sát PCCC huyện Tiên Lãng đã điều xe chữa cháy và 6 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến 19 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy đã làm xe ô tô 4 chỗ của Phạm Văn Thanh bị hỏng hoàn toàn phần đầu. Ngoài ra, một số thùng chứa nguyên liệu sản xuất của Công ty Phúc Thuận cũng bị cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Phạm Văn Thanh mâu thuẫn với vợ. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang