Vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh: Nhiều tình tiết cần làm rõ

Thứ Ba, 14/11/2017 15:54  | Thể Trịnh

|

(CAO) Sáng 14-11, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo liên quan đến vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai.

Vào khoảng 9 giờ sáng, đại diện VKSND TP.Biên Hòa đã đọc bản cáo trạng với 2 bị cáo Phan Thế Thượng (63 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa) và Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ huyện Sóc Trăng), bị truy tố về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường thủy”.

Toàn cảnh phiên tòa

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20-3-2016, một chiếc sà lan mang số hiệu SG-3475 trôi trên sông Đồng Nai bất ngờ va vào trụ cầu Ghềnh (địa phận thuộc xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Vụ việc khiến 2 nhịp cầu bị gãy chìm xuống sông, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy và gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do sà lan vi phạm quy tắc giao thông đường thủy nội địa. Trong thời gian này, ngành đường Sắt buộc phải dùng ga Biên Hòa làm ga cuối trong hành trình Bắc-Nam.

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, chủ tọa phiên tòa tuyên bố hoãn phiên tòa, trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì còn nhiều tình tiết cần được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang