Vừa hết hạn tù hôm trước, hôm sau đã gây án

Chủ Nhật, 11/11/2018 10:38  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Ngày 11-11, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Cường (30 tuổi, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) về tội "trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ, tối 30-10, chị Lan Anh (trú cùng xóm với Cường ) đi công chuyện, khi trở về nhà thì phát hiện tài sản bị mất gồm, laptop xách tay, điện thoại Iphone 7 Plus, trị giá hơn 20 triệu đồng. Tìm kiếm mãi nhưng không thấy, nghi bị trộm, chị Lan Anh liền trình báo cơ quan công an.

Sau khi nhận tin, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã cử ngay một tổ công tác tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại, điều tra xác minh sự việc.

Nguyễn Đức Cường

Sau khi rà soát từng chi tiết, phân loại đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc thấy nổi lên Nguyễn Đức Cường vừa chấp hành xong án "Trộm cắp tài sản" hôm trước. Đây là kẻ lười lao động, thích ăn chơi, lại có một tiền sự tàng trữ ma túy trái phép.

Được mời lên trụ sở, ban đầu Cường leo lẻo "Em mới hết hạn tù hôm trước, ai đời to gan lại trộm cắp tiếp". Tới lúc cơ quan điều tra đưa ra những bằng chứng sát thực, Nguyễn Đức Cường đã thú nhận.

Theo đó, sau khi trộm cắp được tài sản của chị Lan Anh, gã bắt xe taxi vào TP.Vinh đến hiệu cầm đồ bán laptop, còn điện thoại thì gán nợ cho khách sạn mà gã thuê trước đây.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục truy thu tài sản bị Cường trộm cắp để trả cho bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang