Hai tên đi ôtô tàng trữ ma túy dùng súng uy hiếp Công an khi đuổi bắt

Thứ Bảy, 10/11/2018 16:03

|

(CAO) Phát hiện hai đối tượng đi trên ô tô tàng trữ súng và ma túy cố tình bỏ chạy, tổ tuần tra CSGT của Công an Q.8 bất chấp nguy hiểm phóng xe truy đuổi như phim hành động, bắt gọn các đối tượng cùng tang vật.

Ngày 10-11, Công an quận 8, TPHCM đang tạm giữ 2 đối tượng Huỳnh Đức Lợi (35 tuổi, ngụ quận 10) và Tô Xuân Bình (34 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi tàng trữ ma tuý và vũ khí.

CSGT đuổi bắt hai thanh niên đi ô tô tàng trữ súng và ma túy như trên phim hành động ở Sài Gòn

Trước đó, vào lúc 0 giờ 20 sáng cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội cảnh sát giao thông – trật tự Công an quận 8 tuần tra trên đường Phạm Thế Hiển (P.2, quận 8). Khi đến giao lộ Dạ Nam – Phạm Thế Hiển phát hiện ôtô BS: 68A – 108.43 chở hai thanh niên vi phạm không chấp hành đèn tín hiệu.

Lúc đó, Trung úy Bùi Văn Chiến đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng các đối tượng không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy. Nghi ngờ các đối tượng trên xe có hành vi phạm tội, tổ tuần tra đã truy đuổi quyết liệt.

Clip CSGT đuổi bắt ô tô chở 2 đối tượng trên đường phố đầy gay cấn và kịch tính:

Trên đường chạy trốn, hai đối tượng nhiều lần dùng súng uy hiếp các chiến sĩ CSGT hòng thoát thân. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, tổ tuần tra vẫn quyết liệt truy đuổi qua các tuyến đường từ quận 8 qua quận 5 rồi vòng sang quận 3.

Khi đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 7, quận 3), xe ô tô của đối tượng đụng vào giải phân cách giữa đường. Sau đó, hai đối tượng trên xe tung cửa bỏ chạy, quăng ma túy và súng xuống đường để phi tang chứng cứ.

Tang vật nghi ma túy các đối tượng vứt xuống đường hòng phi tang

Tổ công tác với sự hỗ trợ của người dân đã chạy bộ bắt giữ hai đối tượng Huỳnh Đức Lợi và Tô Xuân Bình cùng tang vật là một lượng lớn viên nén nghi ma túy tổng hợp và một khẩu súng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang