Tài xế Grabbike "bỗng dưng" trở thành kẻ cướp

Thứ Sáu, 09/11/2018 11:47  | Hồng Nam

|

(CAO) Đang túng quẫn vì thiếu nợ, lại gặp cô gái để giỏ xách hớ hênh đã khiến nam thanh niên chạy xe Grab thành kẻ cướp giật.

Ngày 9-11, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Minh Sang (SN 1990, ngụ khóm 1, P.3, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, Sang là tài xế xe GrabBike, sáng 28-5-2018, Sang điều khiển xe máy BS: 64B1-660.76 từ TP.Vĩnh Long đến huyện Long Hồ tìm khách. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Sang nhìn thấy chị Nguyễn Thị Hồng Nhanh (SN 1984, ngụ huyện Long Hồ) điều khiển xe máy đang lưu thông trên QL53 theo hướng Trà Vinh - Vĩnh Long, đồng thời nhìn thấy trên gác ba ga xe có một giỏ xách để hớ hênh, nghĩ bên trong có nhiều tài sản nên Sang nảy sinh ý định cướp giật giở xách.

Huỳnh Minh Sang tại tòa

Sang đã quay đầu xe lại chạy sau xe chị Nhanh chờ cơ hội để ra tay. Khi chị Nhanh đi đến cổng chào vào huyện Mang Thít (thuộc địa phận ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ) thì chị Nhanh cho xe chạy chậm lại định rẽ vào.

Lúc này Sang tăng tốc xe để áp sát, dùng tay giật giỏ xách của chị Nhanh rồi rồ ga tẩu thoát. Sau đó Sang chạy vào đoạn đường vắng thuộc xã Long Mỹ, huyện Mang Thít dừng lại, kiểm tra bên trong thấy có trên 37 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động hiệu Huawei, cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Sang lấy tài sản, còn giỏ xách và giấy tờ ném lại ven đường. Sang đem tiền về trả nợ hết.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Sang được Công an huyện Long Hồ mời về làm việc. Tại đây, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật của mình. Công an đã tiến hành thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tại tòa, Sang khai nhận do vay tiền mở quán bán hủ tiếu, nuôi ba và đứa em bị thiểu năng nên thiếu nợ nhiều người, tiền chạy xe GrabBike không bao nhiêu. Trong lúc túng quẫn lại thấy cô gái để giỏ xách hớ hên nên mới làm liều. Phía bị hại cũng yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Minh Sang 18 tháng tù giam về tội Cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang