Công an tỉnh Bình Dương cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo

Thứ Năm, 08/11/2018 15:13

|

(CAO) Hàng loạt thủ đoạn lừa đảo mới kẻ gian đã sử dụng để lừa đảo người nhẹ dạ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Chiều 8-11, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo công bố những thủ đoạn mới này.

Thủ đoạn giả danh công an, VKS lừa đảo: Tội phạm sử dụng số điện thoại tương tự số công an, một số đối tượng gọi điện ra lệnh chuyển khoản vào tài khoản vào công an. Nếu bị hại không thực hiện chuyển tiền sẽ khởi tố, bắt giam.

Khi chuyển vào tài khoản, tội phạm nhanh chóng chuyển tiền qua các tài khoản khác ở nước ngoài, rút ra chiếm đoạt.

Công an Bình Dương họp báo công bố nhiều thủ đoạn mới của tội phạm 

Lừa đảo qua mạng xã hội: Đa số những đối tượng này ở nước ngoài, làm quen, yêu đương, gửi quà, hứa hẹn kết hôn, gửi tiền về mua nhà, xe… nhưng buộc nạn nhân đóng tiền vào tài khoản để đóng phí vận chuyển, thủ tục cước hải quan… . Năm qua, Bình Dương xảy 9 vụ, thiệt hại 8 tỷ đồng.

“Có ngày chúng tôi nhận được hai ba vụ bị hại báo về tình trạng lừa đảo kiểu này. Do các đối tượng này đa số ở nước ngoài, chuyển tiền khá kín nên việc phá án gặp nhiều khó khăn. Hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi, phá án, mong mọi người cảnh giác”, Đại tá Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Dương cho biết.

Bên cạnh đó tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt hàng nông sản cũng đang rộ lên. Kẻ gian đặt hàng số lượng lớn, trị giá hàng tỷ đồng rồi dùng kế “dương đông kích tây” chở hàng đi mất khi chưa thanh toán tiền cho người bán. Công an Bình Dương đã bắt 5 đối tượng thực hiện hàng chục vụ lừa đảo kiểi này trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đắc Nông, Bạc Liêu, Hải Dương…

Tình trạng trộm cắp hàng hóa trong container đang tái diễn. Nhiều vụ tài xế chở hàng đã phá niêm chì container trộm tài sản trên đường vận chuyển hàng ra cảng.

Đập kính xe ô tô trộm tài sản: Bình Dương xảy ra 39 vụ đập kính xe ô tô trộm tài sản. Công an Bình Dương đã bắt 2 đối tượng và làm rõ 9 vụ trộm cắp theo thủ đoạn này. Công an khuyến cáo người dân không để tài sản quý trong ô tô, làm mồi cho kẻ gian.

Hoạt động “tín dụng đen” cũng đang là vấn đề đáng nói ở Bình Dương. Trong năm qua, Công an đã khởi tố điều tra 7 nhóm, 23 đối tượng liên quan đến hoạg động cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản...

Bình luận (0)

Lên đầu trang