Xét xử vụ Hùng “sida” chỉ đạo đàn em cướp xe gỗ

Thứ Năm, 21/05/2020 19:55

|

(CAO) Ngày 21-5, TAND Gia Lai xét xử sơ thẩm đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng “si đa”, SN 1984, ngụ P.Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) cùng 9 đối tượng về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Ngoài Hùng “si đa”, 9 bị cáo khác gồm: Nguyễn Hữu Thuộc (tức Hậu "lác", SN 1981), Nguyễn Mạnh Tuấn (biệt danh Tuấn "chè", SN 1981), Đào Đình Kha (SN 1979), Đinh Lê Lai (SN 1984), Nguyễn Minh Đức (SN 1980, cùng ngụ TP.Pleiku); Lê Trung Nguyên (SN 1985, ngụ xã Ia Le, H.Chư Pưh, Gia Lai), Lê Minh Đức (SN 1986, ngụ xã Nghĩa Hưng, H.Chư Păh, Gia Lai), Hoàng Minh Hiếu (SN 1980, ngụ xã Ia Krai, H.Ia Grai, Gia Lai) và Dương Thiếu Hạ (32 tuổi, ngụ xã Phước An, H.Tuy Phước, Bình Định).

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, đầu tháng 10-2019, Hùng “si đa”, Nguyễn Hữu Thuộc, Đào Đình Kha và Đinh Lê Lai đã thuê Lê Trung Nguyên, Lê Minh Đức, Hoàng Minh Hiếu, Dương Thiếu Hạ, Hoàng Minh Đức và Trần Thanh Thuận (SN 1985, ngụ huyện Tây Sơn, Bình Định) lên khu vực biên giới các xã Ia Tơi và Ia Đal, H.Ia H’Drai, Kon Tum để chở gỗ về Gia Lai. Số gỗ này nhóm của Hùng “si đa” mua từ các đối tượng khai thác trái phép.

Biết Nguyễn Mạnh Tuấn quen biết rộng, nhóm của Hùng “si đa” đã nhờ Tuấn dẫn đường cho xe gỗ đi qua các địa bàn. Tuấn được trả công 4 triệu đồng cho xe 8 tấn và 2 triệu đồng cho xe 3,5 tấn.

Khoảng 23h ngày 5-10, Tuấn liên hệ các xe ô tô xuất phát đi về hướng H.Ia Grai, Gia Lai. Tuấn là người trực tiếp chạy theo đoàn xe để chỉ dẫn đường đi. Đoàn xe chở gỗ lậu đi trót lọt qua địa bàn H.Ia H’Drai.

Tuy nhiên, khi đoàn xe đến làng Ngó, xã Ia Chía, H.Ia Grai, Gia Lai thì bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Ia chía và Công an xã Ia Chía bắt giữ. Đoàn xe bị bắt có 5 chiếc, chở hơn 111m3 gỗ từ nhóm I đến nhóm V. Lúc này, Thuộc điện báo cho Hùng “si đa” việc đoàn xe chở gỗ bị bắt. Lập tức, Hùng đi xe ô tô đến, xin tổ công tác cho xe đi nhưng không được.

Hùng đã chỉ đạo lái xe dùng xà beng, búa để đục số khung, số máy, tháo biển số của các xe ô tô. Táo tợn hơn, nhóm của Hùng “si đa” lên xe ô tô chở gỗ, điều khiển bỏ chạy. Các lực lượng chức năng đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ các phương tiện cùng gỗ tang vật.

Liên quan đến vụ án này, đối tượng Trần Thanh Thuận đã bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã.

HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án Nguyễn Mạnh Hùng 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Thuộc 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Mạnh Tuấn 5 năm tù; Đào Đình Kha 4 năm tù; Đinh Lê Lai 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Lê Trung Nguyên, Nguyễn Minh Đức, Lê Minh Đức, Hoàng Minh Hiếu mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; Dương Thiếu Hạ 2 năm tù cùng về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Hơn 111m3 gỗ được Hùng "si đa" thuê xe chở đi qua 2 huyện biên giới của tỉnh Gia Lai và Kon Tum

Đây là vụ án nhận được sự quan tâm rất lớn của tỉnh Gia Lai và Kon Tum vì tính chất và mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên sau quá trình điều tra, vụ án đi vào ngõ cụt vì không tìm ra thủ phạm.

Cho đến ngày 31-3-2019, Cục CSHS phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến hành đột kích bất ngờ vào ổ bạc tại thôn 76, xã Hà Bầu, H.Đăk Đoa, Gia Lai và phát hiện nhiều con bạc từ các tỉnh, thành đang đánh bạc tại đây. Đây là sòng bạc do Hùng “si đa” và đàn em tổ chức.

Nhận thấy mối liên quan giữa Hùng “si đa” trong 2 vụ án, tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị phục hồi điều tra vụ án các xe gỗ tang vật bị cướp ở huyện Ia Grai năm 2016. Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra phát hiện Hùng “si đa” là kẻ chủ mưu của phi vụ vận chuyển, cướp gỗ lậu nói trên.

Vụ Hùng sida tổ chức đánh bạc, cướp 5 xe gỗ lậu: 3 đối tượng ra đầu thú
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang