Bắt băng nhóm chuyên cắt khóa trộm hàng loạt nhà dân ở vùng ven Sài Gòn

Thứ Năm, 24/06/2021 10:25

|

(CATP) Thời gian gần đây, trên tại địa bàn quận Bình Tân liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập. Đối tượng sử dụng kìm thủy lực, cộng lực cắt khóa cửa các dãy nhà trọ, sau đó dùng đoản bẻ khóa lấy trộm nhiều xe máy các loại cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Trung tá Đỗ Văn Trường, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) quận Bình Tân, cho biết: Qua công tác khám nghiệm hiện trường, phân tích hình ảnh camera an ninh tại chỗ cũng như gần khu vực xảy ra trộm, phương thức thủ đoạn các vụ nhập nha, chúng tôi đã có cơ sở khẳng định tất cả các vụ này đều do cùng một băng từ 4 - 6 đối tượng thực hiện.

Hoạt động của băng "đạo chích" này khá chuyên nghiệp. Trước khi ra tay, chúng điều nghiên rất kỹ mục tiêu định đột nhập, chọn thời điểm vắng người để dễ bề hành sự. Những thiết bị phá khóa có thể chém đinh, chặt sắt dễ dàng như trở bàn tay như mỏ lết, xà beng và kềm thủy lực, không ổ khóa cao cấp hoặc cửa sắt, chấn song kim loại nào có thể ngăn cản được chúng.

Quá trình theo dõi, xác minh, thu thập chứng cứ, trinh sát đưa vào tầm ngắm đối tượng Đoàn Phi Hùng (tên thường gọi Năm Cam, SN 2000, ngụ P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân). Đối tượng này từng có 2 tiền án về tội "cướp giật tài sản" và "trộm cắp tài sản". Mặc dù suốt ngày chỉ cứ long nhong, chẳng có việc gì làm, lại thường bù khú cùng bạn bè chơi "hàng đá”, song Hùng có tiếng chơi ngông, xài tiền như nước...

Các đối tượng trong băng trộm và cướp giật tài sản

Cặp kè như hình với bóng cùng Hùng là Đặng Huỳnh Phuớc Sang (SN 2004, ngụ P.Bình Trị Đông B). Chơi chung với Hùng và Sang còn có Nguyễn Thanh Tâm (SN 2004, ngụ xã Tân Kiên, huyện Binh Chánh); Nguyễn Út Tuấn (SN 2006, quê Kiên Giang, tạm trú P.Tân Tạo A); Nguyễn Tấn Minh (SN 1996, ngụ P.An Lạc) và Trần Đặng Hoàng Hải (SN 2003, ngụ P8Q6). Tổng hợp các tài liệu chứng cứ trinh sát thu thập được, đã có cơ sở khẳng định Đoàn Phi Hùng chính là "thủ lĩnh" của băng trộm táo tợn này.

Ngày 22-6, Đội CSHS phối hợp Công an phường Tân Tạo A bất ngờ kiểm tra nhà của Hùng ở số 211/2 Tập Đoàn 6B (khu phố 1, phường Tân Tạo A), bắt giữ Hùng và Sang; thu giữ tại đây một xe máy Exciter 135 màu đỏ, BS: 59C2-439.60; một xe Exciter màu đen, gắn BS giả: 63L1-841.27; hai ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy M20 và OPPO; chiếc ba lô chứa một kiềm thủy lực màu cam - đen, một kiềm cộng lực màu xanh, một đèn pin, một bình xịt hơi cay, 2 tua vít, một cờ lê; một chiếc túi đeo chéo màu đen, bên trong có 4 chiếc đoản tự chế dùng phá khóa xe máy.

Trước các chứng cứ khó chối cãi, qua đấu tranh khai thác, Hùng, Sang thú nhận đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm tài sản trên địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, sau đó bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cũng như mua "hàng đá” về sử dụng chung.

Khoảng 1 giờ 45 ngày 13-1-2021, Sang, Tâm, Tuấn, Kiệt (hiện đang cai nghiện ma túy tại trung tâm Nhị Xuân) dùng kềm thủy lực cắt cửa dãy nhà trọ số 8A Bia Truyền Thống, khu phố 6, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, rồi dùng đoản bẻ khóa lấy trộm 4 xe máy tay ga của những người thuê trọ tại đây. Số xe này chúng lần lượt đem tiêu thụ lấy tiền chia đều nhau.

Rạng sáng 12-5, Hùng, Tâm, Minh (Bin) dùng kềm thủy lực cắt xích khóa nhà trọ số 149 Cầu Kinh, khu phố 7, phường Tân Tạo A, lấy trộm xe Exciter màu trắng - xanh, BS: 94D1-492.32 của anh Nguyễn Hữu Vinh. Ưng ý với chiếc xe này nên Hùng thay đổi dàn áo, gắn BS giả khác để giữ lại sử dụng. Để Tâm và Minh khỏi "kiến cò”, Hùng móc tiền túi cho mỗi tên 2 triệu đồng. Chiếc xe này được thu hồi khi cơ quan công an bắt giữ Hùng.

Phương tiện gây án bị thu giữ

Lúc 1 giờ 45 ngày 26-5, Hùng và Tuấn vào dãy nhà trọ số 8A Bia Truyền Thống, khu phố 6, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, dắt trộm xe Air Blade màu đen, BS: 59D2-491.33 của chị Moọc Ngọc Yến. Hùng đem bán xe trộm được cho đối tượng Cường (chưa rõ lai lịch) với giá 3 triệu đồng và chia đều nhau. Ăn quen bén mùi, hơn 10 ngày sau, Hùng cùng Tuấn, Tâm, Minh tiếp tục dùng kềm thủy lực cắt cửa dãy nhà trọ số 8A Bia Truyền Thống, lấy trộm chiếc Wave RSX màu đỏ - đen, BS: 59K2-046.55 của chị Ong Tú Oanh. Sau đó đem bán cho Cường lấy 3 triệu đồng chia cho cả nhóm.

Không chỉ trộm ở Bình Tân, băng của Hùng còn thực hiện nhiều vụ "nhập nha" trên địa bàn huyện Bình Chánh. Điển hình, khoảng 13 giờ 45 ngày 30-3, Hùng, Tâm, Minh và Bùi Vũ Phương (tên khác là Phi, hiện đang bị Công an quận Bình Tân bắt, tạm giam tội "trộm cắp tài sản"), dùng kềm thủy lực, cộng lực cắt ổ khóa cửa hàng điện thoại di động Hoàng Oanh ở số A4/4A Nguyễn Cửu Phú, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, lấy trộm hàng chục chiếc ĐTDĐ của chị Phan Hồng Hạnh đem bán lấy tiền tiêu xài.

Khuya 15-4, Tuấn - Hải dùng kềm thủy lực cắt ổ khóa dãy nhà trọ số 7 đường số 1 chung cư Amazing thuộc ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Sau khi trộm được xe Exciter BS: 69L1-024.18, thấy tại đây còn nhiều xe "xịn", cả hai gọi điện rủ thêm Tâm, Hùng đến chi viện. Khi quay lại dãy nhà trọ trên, các đối tượng cuỗm chiếc Vario BS: 59N3-467.68 của chị Nguyễn Thị Bảo Trâm và xe Wave 110 BS: 59N2-200.63 của anh Nguyễn Hoàng Khánh Duy. Cả 3 xe này Hùng đều đem bán cho Cường.

Rạng sáng 22-6, sau khi cùng Hùng - Hải dùng kềm thủy lực cắt ổ khóa kho hàng số 1503 Tỉnh Lộ 10, khu phố 7, phường Tân Tạo A, lấy trộm được chiếc Wave RSX BS: 83P2-213.66 của anh Lê Hoàng Mỹ. Giao xe cho Hùng, Hải đem về cất giấu chờ tiêu thụ, Nguyễn Út Tuấn điều khiển xe Exciter BS: 59C2-439.60 chở Nguyễn Thanh Tâm về. Lưu thông đến ngã ba QL1 - Hồ Học Lãm, P.Bình Trị Đông B, phát hiện chị Thạch Thị Pha Ly (SN 1990, quê Vĩnh Long) chạy xe đạp phía trước cùng chiều đang nghe điện thoại, Tuấn cho xe áp sát để Tâm giật chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy M20 của chị Ly. Nghe tri hô, đang làm nhiệm vụ gần đấy, Tổ tuần tra Đội CSGT An Lạc truy đuổi bắt giữ Tuấn, Tâm cùng tang vật giải giao công an phường...

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Bình Tân mở rộng truy xét, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi "trộm và cướp giật tài sản". Đối với Nguyễn Tấn Minh và Trần Đặng Hoàng Hải hiện còn lẩn trốn, cơ quan điều tra yêu cầu nên sớm ra trình diện để được hưởng lượng khoan hồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang