Cách nào đề phòng những kẻ biến thái ở công viên?

Thứ Hai, 22/04/2019 16:18

|

(CATP) Lợi dụng sự non nớt của trẻ nhỏ, một số đối tượng tìm cách dụ dỗ, dọa nạt, xâm hại các em để thỏa mãn sở thích quái đản.

Thời gian qua, nhiều kẻ biến thái tìm đến các khu vui chơi giải trí ở công viên để “săn mồi” là các trẻ nhỏ và thực hiện hành vi dâm ô, hiếp dâm. Hành động này không chỉ gây phẫn nộ dư luận, mà còn làm tổn thương nặng nề tâm lý của trẻ. Có trường hợp nạn nhân tự tử do uất ức.

TỪ ÁNH MẮT LƠ LÀ CỦA PHỤ HUYNH

Hiện nay, trên địa bàn TPHCM có nhiều công viên lớn, nhỏ trang bị dụng cụ tập thể dục thể thao và khu vực để thiếu nhi chơi đùa. Điều này đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, tạo môi trường sống trong lành cho người dân. Tuy nhiên, đây cũng là mảnh đất “béo bở” để những kẻ biến thái lợi dụng, nhằm giở trò xâm hại trẻ em.

Phần lớn phụ huynh thường đưa trẻ nhỏ vào công viên chơi đùa vào các buổi tan tầm, chiều muộn, ngày nghỉ, lễ. Theo quan sát của chúng tôi tại Công viên Lê Văn Tám (P.Đa Kao, Q1), phần lớn phụ huynh tập thể dục ở các máy có sẵn tại đây, để trẻ nhỏ tự ý chơi đùa xung quanh. Nhiều trẻ chạy ra những đoạn khá xa, khuất tầm nhìn của cha mẹ để chơi trốn tìm cùng bạn.

Nhiều kẻ biến thái chọn công viên để gây án

“Trước khi dẫn đi chơi, tôi nhắc nhở các con rồi, dặn chúng chỉ được chơi xung quanh khuôn viên này thôi. Trẻ nhỏ thì nhiều khi hiếu động, chạy nhảy lung tung, nhưng chúng không dám đi quá xa đâu!” - chị Thủy (36 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) thản nhiên nói khi chúng tôi hỏi về việc đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ chơi trong công viên.

Do diện tích Công viên Tao Đàn (Q1) khá rộng, lại có nhiều máy tập thể thao nên thu hút rất nhiều người dân đến đây sau giờ làm việc. Vào các buổi chiều muộn, nhiều phụ huynh đi dạo hoặc tập thể dục, để trẻ tham gia trò chơi thiếu nhi.

Tại khu vui chơi của trẻ, chúng tôi thấy nhiều bé túm tụm chơi cầu tuột, xích đu, còn phụ huynh thì quan sát từ xa. Chỉ khi có tiếng khóc của các cháu cất lên do bị ngã thì người lớn mới chạy đến chăm sóc, dỗ dành.

NHỮNG “YÊU RÂU XANH” TÁC QUÁI

Sự mất cảnh giác của người lớn chính là một trong những điều kiện để kẻ biến thái xâm hại trẻ em. Đây cũng là phương thức tiếp cận của tên Lương Tấn Bửu (28 tuổi, ngụ P6, Q5) vừa bị CAQ5 bắt vào ngày 12-4-2019, để điều tra về hành vi hiếp dâm và dâm ô 2 bé gái ở công viên.

Trước đó một ngày, thấy nhóm 6 cháu bé (từ 6 - 10 tuổi) đang chơi cầu tuột ở một công viên gần đường Võ Văn Kiệt (P6, Q5), Bửu tìm cách tiếp cận. Do đối tượng ở gần nhà, có quen biết trước nên các bé không đề phòng.

Công an và ngành chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháu bé bị hiếp dâm tại công viên ở quận 5 (TP.HCM)

Tại đây, lợi dụng sự non nớt của các cháu, Bửu đã thực hiện hành vi dâm ô bằng tay, khiến một bé gái sợ hãi bỏ chạy về nhà. Tên “yêu râu xanh” này tiếp tục khống chế bé N. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Thấy cháu N. hoảng sợ, khóc lóc, chống cự, cháu D. chạy lại la hét và kéo N. ra khỏi tay Bửu.

Hai bé chạy về nhà báo cho cha mẹ biết chuyện. Ngay sau khi bị bắt, Bửu đã khai nhận hành vi dâm ô của mình. Hành vi của kẻ mất nhân tính trên đã để lại vết rạn trong tâm hồn của nhóm trẻ này, đặc biệt là cháu N. Các cháu rất dễ bị tổn thương về tâm lý trong quá trình trưởng thành.

Đó không phải là vụ đầu tiên kẻ biến thái trà trộn vào khu vui chơi của trẻ nhỏ để giò trò dâm ô. Thậm chí có nhiều trường hợp nạn nhân phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” do không có đủ chứng cứ tố cáo đối tượng biến thái. Bởi lẽ hầu hết các khu vực vui chơi trong các công viên khá rộng, lại không có camera giám sát.

Theo thống kê của ngành Công an, trong 5 năm (2013 - 2017), mỗi năm trung bình có từ 1.600 - 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2018, có tới 700 vụ trẻ bị xâm hại. Nạn nhân chủ yếu là trẻ em gái (khoảng 80%).

Tuy nhiên, do tâm lý e dè, sợ hãi, thiếu chứng cứ nên cha mẹ của nhiều nạn nhân không tố giác tội phạm. Vì vậy, trên thực tế các vụ xâm hại tình dục trẻ em chưa được phát hiện có thể cao hơn nhiều.

CẦN GẮN CAMERA AN NINH TẠI CÁC CÔNG VIÊN

Thực tế, hầu hết các vụ xâm hại trẻ em một phần xuất phát từ những lúc người lớn lơ đãng trách nhiệm trông giữ, giám sát con em mình, dẫn đến trẻ có thể rơi vào vòng nguy hiểm của những kẻ biến thái.

Cách tốt nhất để bảo vệ trẻ là tạo các “lá chắn” cho con em mình, để trẻ không trở thành mục tiêu tiếp cận của các đối tượng bệnh hoạn. Ngoài ra, phụ huynh cần chú ý đến những người xung quanh khi họ có thái độ quan tâm thái quá đến trẻ. Bởi không ít trường hợp kẻ phạm tội chính là những người thân thích, quen biết, thường xuyên tiếp xúc, tạo mối quan hệ tốt với trẻ trước đó.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết các công viên trên địa bàn TPHCM hiện nay chưa được trang bị camera an ninh. Tại những khu vực tập trung đông người, nhất là nơi tập trung nhiều trẻ em vui chơi, cần lắp đặt camera để kịp thời ghi nhận, đề phòng những tình huống xấu xảy ra. Việc làm này không chỉ góp phần làm tê liệt ý chí phạm tội của các đối tượng, mà còn là bằng chứng để bảo vệ nạn nhân, giúp đẩy lùi cái ác.

Cạnh đó, ngành tư pháp cần xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em. Năm vừa qua, TAND Cấp cao tại TPHCM đã đưa ra xét xử, tuyên phạt 2 đối tượng dâm ô trẻ em, với khung hình phạt cao nhất, đem lại sự đồng thuận trong dư luận.

Lương Tấn Bửu
Nguyễn Khắc Thủy
Hữu Bê

Tháng 5-2018, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, tuyên phạt y án sơ thẩm 7 năm tù đối với Hữu Bê (58 tuổi, ngụ H.Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về tội dâm ô đối với trẻ em.

Trước đó, ngày 10-2-2017, gia đình phát hiện con gái 13 tuổi tím tái nên đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau đó, gia đình phát hiện bé có viết thư tuyệt mệnh, tố cáo Bê đã xâm hại mình nhiều lần.

Vụ việc được gia đình trình báo cơ quan chức năng, nhưng trong thời gian dài đối tượng chưa bị xử lý tới nơi tới chốn. Đây là mức án đã áp dụng tình tiết tăng nặng, vì trong quá trình điều tra, Bê khai báo quanh co, chối tội, dẫn đến sự căm phẫn, uất ức khiến nạn nhân phải tự tử.

Cùng thời điểm này, vụ án Nguyễn Khắc Thủy (SN 1940, nguyên Giám đốc Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) dâm ô với 2 bé gái nhỏ tuổi tại khu chung cư Lakeside, cũng được dư luận đặc biệt quan tâm.

Mặc dù Thủy kháng cáo sơ thẩm, nhưng ngày 1-6-2018, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao vẫn giữ nguyên bản án của TAND TP.Vũng Tàu, phạt bị cáo này 3 năm tù. Bởi lẽ khi Thủy thực hiện hành vi dâm ô, nạn nhân đã phản ứng bằng cách giằng co, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục khống chế để xâm hại trong thời gian khoảng 15 phút.

Ngoài ra, Thủy còn thường xuyên lợi dụng sự lơ là của người lớn để tìm cách dụ dỗ, xâm hại các bé trong khoảng thời gian dài.

Điểm 8, Điều 4, Luật Trẻ em năm 2016 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018) quy định: “Xâm hại tình dục trẻ em là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức”.

Theo Bộ Luật hình sự năm 2015, tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi có khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi có khung hình phạt từ 5 - 10 năm tù; mức phạt sẽ tăng dần nếu kẻ phạm tội làm nạn nhân có thai, hoặc biết mình nhiễm HIV, nhưng vẫn phạm tội.

Khung hình phạt đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi từ 7 - 15 năm tù; nếu xác định có tính chất loạn luân, làm nạn nhân có thai, phạm tội 2 lần trở lên, có tổ chức, phạm tội với người dưới 10 tuổi, làm nạn nhân chết hoặc tự sát... thì bị phạt từ 12 - 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

“Thiến hóa học” là việc tiêm hormone vào cơ thể để gây suy giảm, dẫn đến mất dần ham muốn tình dục. Đây là một trong những hình thức được áp dụng tại nhiều quốc gia như: Mỹ, Ba Lan, Hàn Quốc, Nga, Anh, Israel, Indonesia... để xử phạt tội phạm bạo hành tình dục trẻ em. Hình thức phạt này có tính răn đe một cách hiệu quả, thích đáng, đồng thời giúp ngăn ngừa tình trạng tái phạm.

Từ năm 2009, khi Ba Lan ban hành Luật Thiến hóa học với kẻ phạm tội xâm hại tình dục trẻ em dưới 15 tuổi, thì tình trạng tội phạm hiếp dâm tại quốc gia này giảm rõ rệt. Tại Indonesia, ngoài bị “thiến hoa học”, sau khi ra tù, những đối tượng này còn bị buộc phải đeo thiết bị điện tử để cảnh sát có thể theo dõi, kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Năm 2013, Hàn Quốc còn mở rộng đối tượng bị “thiến hóa học” là những kẻ xâm hại tình dục trẻ vị thành niên dưới 19 tuổi. Ngoài áp dụng luật này, tại 9 bang của Mỹ, kẻ tội phạm ấu dâm còn trở thành mục tiêu bị xua đuổi, miệt thị, bắt nạt từ các tù nhân khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang