Đồng bằng sông Cửu Long:

Khởi công bệnh viện trị giá hơn 850 tỷ đồng

Thứ Hai, 10/10/2016 16:17

|

(CAO) Sáng 10-10, tại TP Vĩnh Long đã diễn ra lễ động thổ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long.

Đến dự lễ có ông Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; ông Trương Văn Sáu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long; PSG.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám - Chữa bệnh (Bộ Y tế); PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM; cùng đông đảo đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành địa phương.

PGS.TS Nguyễn Văn Châu phát biểu tại lễ động thổ
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long có quy mô 10 tầng lầu, tổng diện tích sàn xây dựng lên đến 40.000 m2; được thiết kế với 25 khoa chuyên môn, sức chứa cao nhất trên 800 giường,…

Công trình do Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) làm chủ đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Châu, Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyến Á nhấn mạnh: “Sau thành công của mô hình Bệnh viện Đa khoa Xuyến Á tại TP.HCM, qua nghiên cứu và tham khảo ý kiến, chúng tôi quyết định đầu tư một bệnh viện đa khoa quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giỏi tay nghề để khám – chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; góp phần san sẻ gánh nặng với ngành y tế trong khu vực và hạn chế việc chuyển tuyến lên TP.HCM, tránh cho bệnh nhân những tốn kém không cần thiết”.

Phối cảnh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long có tổng mức đầu từ trên 850 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào phục vụ nhân dân từ cuối năm 2017.

Bình luận (0)

Lên đầu trang