Dân ùn ùn tháo chạy vì khí amoniac rò rỉ từ nhà máy phân bón

Thứ Ba, 11/08/2015 15:31  | Lê Linh

|

(CAO) Khuya ngày 10-8, hơn 10.000 dân đã phải tháo chạy khỏi thị trấn Định Thủy (huyện Nam Bộ, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) sau khi khí amoniac rò rỉ từ một đường ống của nhà máy phân bón của địa phương.

Nghe lệnh sơ tán của chính quyền địa phương, nhiều người dân vội vã bỏ chạy bằng chân trần, xe máy và xe ô tô, khiến nhiều tuyến đường ở Định Thủy bị kẹt cứng.

Ít nhất một người đàn ông trung niên ngất xỉu khi hít phải khí amoniac do ở vị trí cách nhà máy 100m. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện và chưa rõ tình trạng ra sao.

Người dân tháo chạy khỏi khu vực gần nhà máy hóa chất bị rò rỉ khí amoniac tại thị trấn Định Thủy - Ảnh: SCMP

Sáng ngày 11-8, việc rò rỉ đã hết nhưng không khí xung quanh nhà máy phân bón vẫn đặc quánh mùi amoniac. Nhiều người dân từng khiếu nại đòi di dời nhà máy phân bón này vì nằm trong khu vực đông dân cư.

Chính quyền thị trấn Định Thủy cho biết đã ra lệnh người dân sơ tán ngay sau khi phát hiện vụ rò rỉ. Chính quyền cũng đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ rò rỉ.

Amoniac là khí độc có mùi nặng. Hít phải hàm lượng cao khí amoniac có thể dẫn đến sưng cổ họng hoặc làm cháy phổi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang