Cố vấn Mỹ tố Trung Quốc giấu dịch để có lợi trong cuộc đua vắc-xin

Thứ Ba, 21/04/2020 21:04

|

(CAO) Theo RT ngày 21-4 đưa tin, Cố vấn Nhà Trắng Navarro đã cáo buộc Trung Quốc che giấu dữ liệu về dịch nCoV tại nước này nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua điều chế ra vắc xin. 

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền thông hôm 20-4, ông Peter Navarro cho biết: "Tôi nghĩ Trung Quốc đã đưa ra tính toán bằng hình thức giấu dịch nhằm tạo ra 'lợi thế' trong cuộc đua sản xuất vắc xin. Đó là một kế hoạch kinh doanh có tính toán từ trước". 

Dù vậy, cố vấn Peter Navarro tin rằng Mỹ vẫn sẽ "đi trước" Trung Quốc bất chấp những bất lợi hiện tại nhờ có sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Hiện có khoảng 5 công ty hàng đầu đang tham gia vào việc chế tạo vắc xin nCoV tại Mỹ.

Cố vấn Nhà Trắng Navarro - Ảnh: Getty Images

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố vẫn muốn các chuyên gia của Mỹ tới Trung Quốc đề điều tra tình hình dịch nCoV tại nước này. Giới chức thành phố Vũ Hán, đã chỉnh số liệu tử vong, tăng thêm 1.290 người, nâng tổng số người chết vì nhiễm nCoV lên thành 3.869 người.

Dù Trung Quốc đưa ra hàng loạt lý do giải thích cho việc chỉnh sửa này như: số ca tử vong tại nhà, bệnh viện quá tải nên chưa thống kê chính xác,... Phía Mỹ cũng đang đưa ra nhiều nghi ngờ về nguồn gốc của dịch nCoV tại Trung Quốc là từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã bác bỏ hoàn toàn giả thiết này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang