Kết thúc ‘triều đại’ Mugabe, Zimbabwe có tổng thống mới

Thứ Sáu, 24/11/2017 15:38  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 24-11, BBC đưa tin cựu phó tổng thống Emmerson Mnangagwa sau thời gian ngắn lưu vong đã trở về nước, kế nhiệm ông Mugabe làm tổng thống Zimbabwe.

Dự kiến lễ tuyên thệ của ông Mnangagwa sẽ được tổ chức tại sân vận động thủ đô Harare.

Trước đó, ông Mnangagwa đã bị cách chức khỏi đảng cầm quyền Zanu-PF khiến quân đội phải can thiệp buộc ông Mugabe từ chức.

Các lực lượng đối lập đang thúc giục ông Mnangagwa điều hành chính phủ mới một cách minh bạch, chấm dứt “văn hóa tham nhũng” ở nước này.

Ông Mugabe từ chức khiến người dân nước này “mở cờ” trong bụng. Họ đổ xuống đường ăn mừng sau nhiều thập kỷ nhờ “tài” lãnh đạo của Mugabe, lạm phát đã tăng phi mã, nền kinh tế Zimbabwe trở nên kiệt quệ, bần cùng.

Ông Mugabe từ chức bằng một bức thư gửi đến quốc hội, ngăn việc quốc hội nước này khởi động quá trình luận tội ông.

Tân tổng thống Zimbabwe - Mnangagwa - Ảnh: Reuters

Việc Mugabe từ chức mở đường cho sự chuyển giao quyền lực hòa bình và êm thắm.

Hiện ông Mugabe và người vợ Grace Mugabe chưa rõ đang ẩn trú nơi nào.

Ông Mnangagwa lên nắm quyền với thách thức vô cùng lớn. Nền kinh tế kiệt quệ dưới thời Mugabe khiến khoảng 90% người dân thất nghiệp. Ông Mnangagwa nói với đám đông ở thủ đô Harare: “Chúng tôi muốn phát triển kinh tế, chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi muốn công việc”.

Tuy nhiên hiện nay vẫn còn quá sớm để dự đoán một tương lai lạc quan dưới “triều” Mnangagwa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang