Lần đầu tiên cấy ghép thành công dương vật

Thứ Bảy, 13/06/2015 11:35  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 11-6, truyền thông quốc tế đưa đậm nét tin vui cho quý ông khi các bác sĩ ở Nam Phi lần đầu tiên cấy ghép thành công dương vật.

Theo BBC, ca cấy ghép dương vật được thực hiện ở Đại học Stellenbosch và bệnh viện Tygerberg trong 9 tiếng vào tháng 12-2014. Và nay, bạn gái của người được ghép đã mang thai 4 tháng.

Người đàn ông 21 tuổi (giấu tên) đã bị mất dương vật sau ca phẫu thuật cát bao quy đầu. Đây là nghi lễ của một số tôn giáo ở châu Phi. Tuy nhiên không rõ có phải đi bác sĩ “làng” hay không mà khi phẫu thuật cắt bao quy đầu người đàn ông này, họ đã xén gần như mất dương vật của anh, với chiều dài “ của quý” chỉ còn lại 1 cm. 

Êkip các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật 

Trong cái rủi có cái may khi người đàn ông này được hiến tặng dương vật để thực hiện ca cấy ghép.

Dưới bàn tay của bác sĩ Van der Merwe và nhóm phẫu thuật, kíp mổ đã trải qua nhiều tiếng đồng hồ để liên kết các tế bào máu và dây thần kinh giúp dương vật được cấy thực hiện tốt chức năng bài tiết và sinh dục.Tin người yêu của thanh niên này có thai từ dương vật cấy ghép đang làm chấn động giới y khoa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang