Mỹ chuẩn bị 'kịch bản' mở rộng NATO để đối phó Nga

Thứ Năm, 07/06/2018 07:24

|

(CAO) Theo RT dẫn lời một quan chức NATO giấu tên cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đang có kế hoạch mở rộng NATO nhằm đối phó với Nga.

Kế hoạch dự kiến sẽ được ông Jim Mattis trình bày hôm 7-6, tại Brussels, Bỉ. Tất cả 29 thành viên NATO sẽ cử Bộ trưởng quốc phòng của mình tới cuộc họp và tháng 7 tới, các nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt để quyết định các thỏa thuận đã được thảo luận.

Theo đó, Mỹ đề xuất yêu cầu NATO có 30 tiểu đoàn lính bộ binh, 30 phi đội máy bay chiến đấu và 30 tàu hải quân, cũng như tàu khu trục, tất cả sẽ được triển khai trong 30 ngày kể từ khi được yêu cầu.

Dù vậy thông báo này không nêu rõ số binh sĩ hay thời hạn chót để thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, có thể ước lượng được số lượng binh sĩ của liên quân nằm trong khoảng 18.000 - 30.000 vì các tiểu đoàn NATO thường có quân số 600 đến 1.000 người.

Một cuộc diễn tập quân sự của NATO - Ảnh: AP

Quan chức NATO giấu tên cho biết: "Chúng tôi đang muốn xây dựng một lực lượng tinh nhuệ với khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và có thể nhanh chóng triển khai khi cần thiết. Hiện chúng tôi không có thời gian để huy động lực lượng lớn ngay lập tức và tất cả đều chờ đợi xem xét kế hoạch mới của Mỹ, với tên gọi 30-30-30-30".

Một viên chức Mỹ cho biết sáng kiến này chủ yếu nhằm chống lại Nga và được đưa vào Chiến lược Quốc phòng năm 2018 của Washington. Kế hoạch được "nhen nhóm" khi Nga diễn tập quân sự quy mô lên tới 100.000 binh sĩ vào năm 2017.

Bình luận (0)

Lên đầu trang