Nhóm tàu sân bay Mỹ bắt đầu tiến xuống Biển Đông tuần tra

Chủ Nhật, 19/02/2017 13:18  | Anh Duy

|

(CAO) Một nhóm tàu sân bay Mỹ đã bắt đầu tiến xuống Biển Đông để tuần tra trên vùng biển quốc tế trong bối cảnh căng thẳng tăng cao khi Trung Quốc ngang nhiên chiếm các bãi đá ngầm và tuyên bố ‘chủ quyền’ tại đây.

Đây là lần đầu tiên nhóm tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.

Reuters đưa tin ngày 15-2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối đợt tuần tra này, cảnh cáo Washington không được “thách thức chủ quyền” của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Hải quân Mỹ cho biết nhóm tàu sân bay này, bao gồm tàu sân bay lớp Nimitz - USS Carl Vinson bắt đầu tuần tra vùng biển này từ ngày 18-2.

James Kilby – chỉ huy nhóm chiến đấu tham gia tuần tra nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn chứng tỏ năng lực (quân sự) trong bối cảnh Mỹ đang xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ với đồng minh của chúng tôi ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.

Tàu sân bay USS Carl Vinson tham gia tuần tra Biển Đông đợt này - Ảnh: Reuters

Tranh cãi về các chính sách thương mại và tuyên bố chủ quyền (phi pháp) của Trung Quốc ở một số khu vực biển và bãi đá ngầm trên Biển Đông làm gia tăng lo ngại vùng biển này sẽ là điểm nóng xung đột Mỹ - Trung dưới thời tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trung Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận hải quân trên Biển Đông vào ngày 17-2.

Bình luận (0)

Lên đầu trang