Tai nạn xe buýt ở Nam Phi khiến 45 người thiệt mạng

Thứ Sáu, 29/03/2024 10:27  | Anh Duy

|

​(CAO) Nhà chức trách cho biết 45 người đã thiệt mạng ở Nam Phi sau khi chiếc xe buýt chở họ lao từ trên cầu xuống khe núi khoảng 50m.

Bé gái 8 tuổi, người sống sót duy nhất, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

BBC hôm 29/3 đưa tin chiếc xe buýt đã tông xuyên qua hàng rào và bốc cháy khi lao xuống đất ở tỉnh Limpopo phía đông bắc nước này.

Các hành khách là những người hành hương đi từ thủ đô Gaborone của Botswana đến dự lễ Phục sinh ở thị trấn Moria.

Theo đài truyền hình công cộng Nam Phi SABC, chiếc xe mất kiểm soát và lao khỏi một cây cầu trên đèo Mmamatlakala đoạn nằm giữa Mokopane và Marken, cách Johannesburg khoảng 300km về phía bắc.

Đoạn đèo nơi xảy ra vụ tai nạn

Hoạt động cứu hộ được tiếp tục vào tối 28/3, với một số người thiệt mạng được cho là khó tiếp cận giữa đống đổ nát.

Bộ trưởng Giao thông - Sindisiwe Chikunga, người đã có mặt tại hiện trường vụ việc, đã gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn xe buýt thảm khốc.

Bà cho biết, chính phủ Nam Phi sẽ giúp hồi hương các thi thể và tổ chức một cuộc điều tra đầy đủ về nguyên nhân vụ tai nạn.

Nam Phi có "thành tích" an toàn đường bộ kém. Trong một thông điệp được đưa ra trước đó cùng ngày, Tổng thống Nam Phi - Cyril Ramaphosa đã kêu gọi người dân “cố gắng hết sức để biến đây thành một Lễ Phục sinh an toàn”.

Chiếc xe buýt  rơi xuống đáy vực 

Bình luận (0)

Lên đầu trang