Tờ Washington Post: Cảnh sát Mỹ bắn chết 492 người kể từ đầu năm

Chủ Nhật, 02/07/2017 14:28  | Anh Duy

|

(CAO) Cảnh sát trên toàn nước Mỹ đã bắn chết 492 người trong nửa đầu năm 2017. Con số này có thể đạt đến 1000 người vào cuối năm nay cho năm thứ ba liên tiếp số người bị cảnh sát bắn chết nằm ở mức này.

Tờ Washington Post đã lập nên thông lệ thống kê số người bị cảnh sát bắn chết từ năm 2015. Kết quả kiểm đếm số liệu được tiến hành vào ngày 16-6, công bố vào ngày 1-7.

Thống kê của tờ báo này cho thấy số vụ cảnh sát bắn chết người tăng gấp đôi so với số liệu được cung cấp từ cục điều tra liên bang.

Nhà tội phạm học Geoffrey Alpert đến từ trường Đại học Nam Carolina nhận định: “Con số trên cho chúng ta thấy rằng những vụ bắn người liên quan đến cảnh sát đã liên tục xảy ra trong thời gian dài. Một số nơi tỷ lệ này giảm xuống, một số nơi tỷ lệ này lại tăng lên nhưng nó luôn xảy ra. Đây là xã hội của chúng ta trong thế kỷ 21”.

Tờ Post bắt đầu thu thập số liệu để đưa ra thống kê hằng năm từ vụ thanh niên da màu Michael Brown bị cảnh sát bắn chết tại Ferguson, bang Missouri vào tháng 8-2014.

Vỏ đạn rơi ra tại hiện trường khi cảnh sát Mỹ bắn một người tên Castile. Vụ việc xảy ra-vào tháng 7-2016 - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang