Triều Tiên thề phòng vệ tới cùng trước động thái của Mỹ

Thứ Ba, 11/04/2017 13:38  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 11-4, BBC đưa tin chính quyền CHDCND Triều Tiên nhấn mạnh họ sẽ phòng vệ bằng tất cả “sức mạnh của quân đội” để đáp trả việc Mỹ điều siêu tàu sân bay áp sát bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông cáo của Bộ ngoại giao nước này nhấn mạnh việc Mỹ điều tàu chiến đến khu vực “là một bước đi xâm lược liều lĩnh” dẫn đến “một giai đoạn (leo thang căng thẳng) mới nghiêm trọng”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ có hành động đơn phương trước mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Trong khi đó, Trung - Hàn nhấn mạnh họ sẽ áp thêm lệnh trừng phạt mới nếu Triều Tiên tiến hành thêm các vụ thử tên lửa.

Trong thông cáo của mình, Triều Tiên nhấn mạnh “Đảng Lao Động Triều Tiên (DPRK) đã sẵn sàng đáp trả bất kỳ động thái chiến tranh nào phát sinh từ Mỹ”.

Siêu tàu sân bay Carl Vinson (giữa) tiến tới áp sát bán đảo Triều Tiên - Ảnh: AFP

Bình luận (0)

Lên đầu trang