Trung Quốc xây công trình trái phép mới ở Hoàng Sa

Thứ Tư, 15/03/2017 13:58  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 15-3, Reuters đưa tin Trung Quốc đã bắt đầu bắt tay vào xây dựng công trình mới ở Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng, thể hiện mưu đồ quân sự hóa vùng biển chiến lược này của Bắc Kinh.

Vị trí xây dựng nằm trên một mạng lưới bãi san hô ở quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam).

Một hình ảnh chụp ở đảo Bắc – quần đảo Hoàng Sa vào ngày 6-3 cho thấy đất ở khu công trình đã được phát hoang chuẩn bị cho việc tiếp nhận vật liệu để xây dựng 1 bến cảng hỗ trợ trong vùng. Các chuyên gia tin rằng đây là động thái xây dựng và lắp đặt hạ tầng quân sự.

Hình ảnh vệ tinh từ công ty tư nhân Planet Labs được công bố sau khi những báo cáo hồi tháng 1 cho thấy các hoạt động xây dựng đang được triển khai ở đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa, đảo kế cận với đảo Bắc.

Đảo Bắc quần đảo Hoàng Sa nhìn từ vệ tinh - Ảnh: Reuters

Các cơ quan tình báo phương Tây cho rằng việc ráo riết xây dựng ở Hoàng Sa cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh muốn biến khu vực này thành sân sau của mình từng bước một.

Trước đó, Bắc Kinh đã triển khai tên lửa đất đối không và máy bay tiêm kích ở đảo Phú Lâm, Hoàng Sa.

Hiện Trung Quốc và Mỹ chưa đưa ra bình luận về động thái xây dựng ở đảo Bắc – Hoàng Sa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang