Vợ Bạc Hi Lai được tòa án đề nghị giảm án xuống chung thân

Thứ Hai, 14/12/2015 17:17  | Minh Phương

|

(CAO) Truyền thông Trung Quốc hôm 14-12-2015 đưa tin một toà án ở Bắc Kinh đã đề nghị giảm mức án tử hình treo đối với vợ cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hi Lai xuống còn tù chung thân, do bà có những hành động ăn năn và không có hoạt động phạm tội nữa của bà.

Bà Cốc Khai Lai bị kết án năm 2012 về tội giết doanh nhân người Anh Neil Heywood  trước đó,  làm thổi bùng  xìcăngđan chính trị lớn  nhất Trung Quốc trong nhiều năm.

Theo luật Trung Quốc, một bản án tử hình treo thường được giảm xuống thành tù chung thân. Đưa ra đề nghị chính thức này, Tòa án Tối cao Bắc Kinh cho rằng : “Tội phạm Cốc Khai Lai  gần đây đã tỏ ra ăn năn.” Toà nói thêm rằng bà tuân thủ các quy định, không phạm tội nữa, và đã đươc tham gia vào một khóa “nghiên cứu kỹ thuật, văn hoá và tử tưởng.”

Bạc Hi Lai bị phế truất khỏi chức vụ Bí thư Đảng thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc và Bộ chính trị năm 2012. Ông bị kết án tù chung thân năm 2013 về tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.  

Bà Cốc Khai Lai

Bình luận (0)

Lên đầu trang