Xã hội già hoá: Tỷ suất sinh của Nhật thấp kỷ lục trong năm 2019

Thứ Năm, 26/12/2019 13:50  | Anh Duy

|

​(CAO) Cuộc khủng hoảng nhân khẩu của Nhật ngày càng tồi tệ hơn khi quốc gia này đang trải qua sự suy giảm dân số tự nhiên lớn nhất và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục trong năm nay.

CNN dẫn thống kê của chính phủ Nhật trong năm 2019 cho thấy số trẻ sơ sinh được sinh ra ở đất nước này đã giảm đến 864.000 trẻ, mức thấp nhất kế từ năm 1899.

Số lượng trẻ sơ sinh sinh ra so với năm 2018 đã giảm 54.000 trẻ. Số trẻ sinh ra trên toàn quốc vẫn nằm dưới mức 1 triệu trẻ trong suốt 4 năm qua.

Số người tử vong trong năm 2019 cũng đạt mức cao kỷ lục là 1,376 triệu người và mức giảm dân số tự nhiên là 512.000 người, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tỷ suất sinh của Nhật Bản thấp kỷ lục biến nước này thành quốc gia "siêu già" - Ảnh: CNN

Như vậy Nhật Bản đã bước vào hàng ngũ quốc gia “siêu già”. Điều này có nghĩa hơn 20% dân số toàn quốc lớn hơn 65 tuổi. Tổng số dân của Nhật đang ở mức 124 triệu người. Nhưng với tình hình tỷ suất sinh thấp, các chuyên gia dự báo đến năm 2065, dân số nước này chỉ còn 88 triệu người.

Khủng hoảng nhân khẩu kéo theo nhiều hệ luỵ cho nước này như thiếu lực lượng lao động và tạo thêm gánh nặng cho chính quyền trong công tác chăm lo cho những người già.

Láng giềng của Nhật là Hàn Quốc cũng đang chật vật đối phó nạn già hoá dân số. Hai nước này đều là các nước phát triển, công nghiệp hoá cao độ.

Áp lực từ đời sống thành thị với nỗi lo cơm áo gạo tiền trong khi chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến các cặp đôi ngại kết hôn và sinh con.

Bình luận (0)

Lên đầu trang