Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Bảy, 15/10/2016 17:22  | Trung Oanh

|

(CAO) Sáng 15-10-2016, tại hội trường Thành ủy TP.HCM, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ long trong tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Phòng Bảo vệ 180 (18/10/1956 đến 18/10/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên cờ thi đua của đơn vị Phòng Bảo vệ 180

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Trương Vĩnh Trọng – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Lê Thanh Hải – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM… cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Buổi lễ còn có sự tham gia của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng nhiều đồng chí đang là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành Trung ương, TP.HCM, các địa phương và lãnh đạo Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Thanh Hà – Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ôn lại truyền thống của đơn vị

Tại buổi lễ, các đồng chí có dịp ôn lại truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Phòng Bảo vệ 180. Theo đó, Phòng Bảo vệ 180 có tiền thân là C80 (Đại đội 80) An ninh vũ trang miền Nam do Xứ ủy Nam bộ trực tiếp chỉ đạo thành lập ngày 18-10-1956 tại ấp Xóm Mới (xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), quân số khoảng 120 người, do đồng chí Ba Thu, Lê Thanh (Tám Lê Thanh) và Lâm Quốc Đăng chỉ huy.

Nhiệm vụ lúc này là bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy, bảo vệ căn cứ và các cơ quan trực thuộc Xứ ủy Nam bộ (nay là Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam). Trãi qua 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, từ một đơn vị tiền thân (C80), phát triển thành các đại đội, tiểu đoàn, đoàn, trung đoàn và nhiều lần thay đổi phiên hiệu, tên gọi khác nhau để thích ứng với tình hình mới, nhưng nhiệm vụ xuyên suốt của đơn vị đó là “Bảo vệ Đảng, bảo vệ Lãnh tụ”.

Các đồng chí đơn vị Phòng 180 nhận bằng khen của UBND TP.HCM

Trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt, để làm tròn nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 180 ANVT miền Nam chiến đấu anh dũng ngoan cường, không sợ hy sinh gian khổ, sẵn sàng lấy thân mình che đạn cho các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam.

Nhân buổi lễ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ còn long trọng tổ chức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì – Phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho cán bộ chiến sĩ Phòng Bảo vệ 180.

Bình luận (0)

Lên đầu trang