Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Thứ Hai, 18/07/2016 18:31  | Mai Loan

|

(CAO) Lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đối với một số đồng chí lãnh đạo được Đảng ủy Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức sáng qua18-7, tại Hà Nội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tại hội nghị

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho đại diện gia đình cố trung tướng Nguyễn Xuân Tư, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho trung tướng Nguyễn Xuân Mười và trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ; Phó Tổng cục trưởng; đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Trương Giang Long

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gửi lời tri ân đến gia đình đồng chí cố trung tướng Nguyễn Xuân Tư; chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những cống hiến, tâm huyết, trí tuệ của tập thể cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Chính trị CAND, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo của Tổng cục.

Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu, các đồng chí sẽ cùng tập thể Tổng cục Chính trị CAND tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó,…

Ngay sau lễ, thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng lực lượng CAND, công tác Đảng trong Đảng bộ Tổng cục 6 tháng đầu năm 2016. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Tổng cục Chính trị CAND đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sớm hoàn thành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND trong tình hình hiện nay.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh và nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua trong CAND.

Tập trung hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với quản lý biên chế; sắp xếp, bố trí cán bộ trong toàn lực lượng CAND thực sự hợp lý, tinh gọn và hiệu quả. Tập trung tham mưu, ban hành và hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới về chế độ, chính sách trong CAND; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh của Công an các đơn vị, địa phương, để đảm bảo khích lệ, động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,…

Bình luận (0)

Lên đầu trang