Bắt 2 đối tượng cưa hạ gỗ hương trong vườn Quốc gia

Thứ Tư, 17/11/2021 13:20

|

(CAO) Ngày 17-11, Công an huyện Kbang (Gia Lai) đang tạm giữ 2 đối tượng Đinh Văn Ngọc (SN 1993) và Đinh Văn Quân (SN 1996, cùng ngụ xã Krong, huyện Kbang) để điều tra hành vi khai thác gỗ hương trái phép tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng Đinh Văn Ngọc và Đinh Văn Quân đã khai nhận hành vi khai thác gỗ hương trái phép tại tiểu khu 88 và 92, lâm phần do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Ngọc (bên trái) và Quân. Ảnh cơ quan Công an cung cấp.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc và Quân và thu giữ 1 cưa xăng, 2 xe máy độ chế có liên quan đến vụ án.

Trước đó, như CAO đã đưa Hạt Kiểm lâm Kbang đã cử tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, phát hiện có 7 cây gỗ hương bị khai thác trái phép tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát huyện Kbang, UBND xã Krong và Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Vị trí xảy ra vụ việc nằm tại tiểu khu 88 và tiểu khu 92 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Krong, huyện Kbang, thuộc loại rừng đặc dụng.

Hiện trường vụ khai thác gỗ hương

Tại hiện trường, một số cành nhánh, lá cây vẫn còn xanh. Gần đó, có lối đường mòn hình bậc thang dùng để đi bộ. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, gỗ sau khi cưa hạ, đã được cắt khúc, cưa xẻ thành các hộp gỗ nhỏ để khuân vác, vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Theo kiểm kê của cơ quan chức năng, có 3 cây chết khô bị khai thác, khối lượng gỗ hơn 13m3 và 4 cây còn sống, khối lượng gỗ hơn 8,5m3. Khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường còn hơn 5m3.

Sau khi khởi tố vụ án, ngày 15-11, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Kbang điều tra theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang