Hút trộm cát để làm đường chống cháy rừng phòng hộ

Thứ Hai, 24/09/2018 19:36

|

(CAO) Các đối tượng này dùng công cụ máy tự chế bơm, hút cát từ Rạch Bầu Kiềng đưa đến công trình Dự án đường phòng chống cháy rừng (liên xã Thạnh Phong và Thạnh Hải) đang thi công với khối lượng bơm hút 50 m3 cát.

(CAO) Ngày 24/9, Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng Phòng tham mưu công an tỉnh Bến Tre cho biết: Công an huyện Thạnh Phú vừa bắt quả tang 3 đối tượng trộm cát tại Rạch Bầu Kiềng (chạy ngang tiểu khu 19, phân khu phục hồi sinh thái, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước, ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú) để lắp cho nền hạ công trình Dự án đường phòng chống cháy rừng gần đó.

Theo đó, 2 giờ ngày 23/9, Công an huyện Thạnh Phú bắt quả tang 3 đối tượng đang trộm cát là: Châu Văn Hoàng (40 tuổi, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú), Lê Văn Lý (ngụ thị Trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú) và Võ Văn Lê (xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú).

Các đối tượng này dùng công cụ máy tự chế bơm, hút cát từ Rạch Bầu Kiềng đưa đến công trình Dự án đường phòng chống cháy rừng (liên xã Thạnh Phong và Thạnh Hải) đang thi công với khối lượng bơm hút 50 m3 cát.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ các phương tiện bơm hút cát cùng với 150 m ống dùng để chuyển cát và tiến hành điều ra xử lý theo qui định pháp luật.

Dự án đường phòng chống cháy rừng do UBND huyện Thạnh Phú làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Bến Tre là đơn vị trúng thầu thi công. Dự án có chiều dài khoảng 1,5 km nối liền từ cồn Đâm, xã Thạnh Phong với cồn Bửng của xã Thạnh Hải, việc thi công cần lượng cát san lấp khoảng 13.000 m3.

Bình luận (0)

Lên đầu trang