'Hô biến' bột ngọt Trung Quốc thành bột ngọt thương hiệu nổi tiếng

Thứ Sáu, 29/07/2022 11:50

|

(CAO) Để có được nguồn lợi nhuận cao, Vũ Thế Triệu đã mua bột ngọt Trung Quốc, sau đó "hô biến" thành sản phẩm giả các hãng bột ngọt nổi tiếng như Ajinomoto, Miwon để tung ra thị trường.

Ngày 29-7, Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Vũ Thế Triệu (SN 1960, trú thôn Hạnh Phúc, xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về hành vi sang chiết, làm giả các loại bột ngọt có thương hiệu nổi tiếng.

Vũ Thế Triệu cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Công an huyện Nghĩa Hưng cung cấp).

Trước đó, chiều 25-7, tổ công tác Công an huyện Nghĩa Hưng làm nhiệm vụ, đã phát hiện Vũ Thế Triệu đang vận chuyển số lượng lớn bột ngọt giả thương hiệu tại tỉnh lộ 490C thuộc địa bàn xóm 6, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng.

Kiểm tra số hàng hóa trên, tổ công tác phát hiện có 4 bao tải màu trắng, bên trong có 59 gói nhãn hiệu Ajinomoto loại 1kg/gói, 61 gói nhãn hiệu Miwon loại 1kg/gói.

Bột ngọt Trung Quốc và dụng cụ Triệu dùng để làm giả thương hiệu nổi tiếng

Tại cơ quan Công an, người đàn ông này khai nhận số bột ngọt trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, được mua về để sang chiết vào các bao bì nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.

Khám xét khẩn cấp nhà của Vũ Thế Triệu, Công an phát hiện thu giữ: 1 bao bột ngọt nguyên liệu loại 25kg nhãn hiệu Trung Quốc, 25 gói nhãn hiệu Miwon loại 1kg/gói.

Ngoài ra, Công an còn thu giữ 1 máy hàn nhiệt, 1 cân điện tử và một số công cụ, phương tiện phục vụ sang chiết, làm bột ngọt giả.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hưng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang