Liên tiếp bắt hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam

Thứ Tư, 10/04/2019 16:06  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 10-4, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, lực lượng biên phòng tỉnh này vừa phối hợp bắt giữ 3 vụ buôn lậu hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam. Tổng trị giá tang vật bị thu giữ hơn 110 triệu đồng.

Lực lượng biên phòng thống kê số tang vật bị thu giữ.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 45 ngày 9-4, tổ công tác của Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt giữ 20 bao đường cát không nhãn hiệu (loại 50 kg/1 bao) từ Campuchia về Việt Nam.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác của Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình mật phục tại khu vực bến vật liệu xây dựng Hữu Lợi (tổ 11, ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú) phát hiện 1 trẹt sắt từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác tiếp cận kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy để lại phương tiện và tang vật. Qua kiểm tra phát hiện khoảng 15 tấn sắt phế liệu. Tổ công tác tiến hành đưa toàn bộ phương tiện, tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình để xử lý theo quy định.

Đến 22 giờ cùng ngày, hai đơn vị trên tổ chức mật phục tại khu vực bến kho (thuôc tổ 2, ấp An Khánh, xã Khánh An) phát hiện 1 chiếc ghe có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện trên ghe chở vải cuộn. Tổ công tác đưa phương tiện, tang vật về đồn để xử lý.

Với thành tích một ngày bắt giữ 3 vụ buôn lậu, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã thưởng nóng cho Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm 5 triệu đồng, tặng giấy khen cho 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang