Vụ bán rẻ đất công gây thất thoát hơn 735 tỷ đồng tại Công ty Tân Thuận:

Ông Tất Thành Cang bị VKS đề nghị mức án 8-10 năm tù

Thứ Năm, 13/10/2022 16:47

|

(CAO) Đại diện VKS đề nghị mức án 8-10 năm tù dành cho ông Tất Thành Cang và mức án lên đến 17 năm tù cho các đồng phạm trong vụ bán rẻ 2 dự án khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) và Ven Sông (P.Tân Phong, Q.7) gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Chiều 13-10, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty xây dựng Tân Thuận).

Sau ba ngày xét xử, đại diện VKS đã nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với ông Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) từ 8-10 năm tù, Trần Công Thiện (nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận) 15-17 năm tù; Phạm Văn Thông ( nguyên phó Chánh văn phòng thành ủy TPHCM) từ 13-15 năm tù.

Các bị cáo còn lại Phan Thanh Tân (nguyên phó Chánh văn phòng thành ủy TPHCM), Huỳnh Phước Long (nguyên Trưởng phòng quản lý đầu tư và kinh doanh vốn thuộc văn phòng thành ủy TPHCM), Nguyễn Văn Minh ( nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận), Nguyễn Hoàng Việt (nguyên kiểm soát viên công ty Tân Thuận), Trần Tấn Hải (nguyên phó Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận), Nguyễn Thị Ngọc Bích (nguyên kế toán trưởng Công ty Tân Thuận), Nguyễn Xuân Tùng (nguyên trưởng phòng kinh tế tổng hợp Công ty Tân Thuận) từ 8- 13 năm tù.

Đại diện công tố cho rằng, công ty Tân Thuận vốn 100% của nhà nước nhưng các bị cáo Thiện, Cang và 8 đồng phạm đã gây thất thoát lãng phí hơn 735 tỷ đồng.

Ông  Tất Thành Cang biết rõ các quy định của nhà nước nhưng vẫn xin chủ trương cho công ty Tân Thuận chuyển nhượng mà không thông báo cho văn phòng thành ủy, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Ông Cang đã thừa nhận hành vi phạm tội và ăn năn hối cải.

Đại diện công tố khẳng định việc truy tố là đúng người đúng tội, đúng quy định pháp luật. Các bị cáo vì động cơ cá nhân, nhận thức chưa đầy đủ gây thiệt hại tài sản nhà nước đặc biệt lớn, cần xử nghiêm mới có tác dụng phòng ngừa răn đe.

Việc quyết định mức án cần phân hoá người cầm đầu, trách nhiệm từng cá nhân. Áp dụng tình tiết thành khẩn, ăn năn hối cải đối với tất cả các bị cáo. Một số bị cáo tích cực khắc phục hậu quả, thành tích tốt, các bị cáo gia đình cách mạng. Từ quan điểm này, VKS đã đề nghị mức án trên.

Nội dung vụ án thể hiện, Công ty Tân Thuận có 100% vốn Nhà nước, thuộc Ban Tài chính quản trị Thành uỷ TP HCM (nay là Văn phòng Thành uỷ). Năm 2000, Công ty Tân Thuận được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, tổng diện tích hơn 500.000 m2. Tuy nhiên, hết năm 2013, doanh nghiệp này mới đền bù được 324.000 m2.

Tháng 8/2016, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án Phước Kiển. Căn cứ nội dung công văn này, Trần Công Thiện (Thành viên Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) chỉ đạo cấp dưới thuê Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TPHCM thẩm định, xác định phần diện tích đất đã đền bù tại dự án có giá bình quân hơn 1,05 triệu đồng/m2.

Các bị cáo tại phiên tòa

Cuối tháng 5/2017, Phạm Văn Thông, Phó chánh Văn phòng Thành uỷ, trình Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang chấp thuận chủ trương cho chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá tạm tính là hơn 427 tỷ đồng (1,29 triệu đồng/m2). Vài ngày sau, ông Cang bút phê "đồng ý" với đề xuất trên.

Tháng 6/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 419 tỷ đồng (1,29 triệu đồng/m2) và đã nhận của công ty này 374 tỷ đồng cùng 23 tỷ đồng tiền thuế.

Đến cuối năm đó, Thường trực Thành ủy chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng khu đất cho Quốc Cường Gia Lai, không đồng ý bán chỉ định. Hợp đồng chuyển nhượng sau đó bị hủy, Công ty Tân Thuận đã trả lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai số tiền trên cùng tiền lãi.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, khu dân cư Phước Kiển tại thời điểm phát hiện sai phạm (tháng 5/2018) có giá thị trường là hơn 621 tỷ đồng. CQĐT xác định ông Cang, Thông và 6 bị can khác đã không thực hiện thẩm định giá, để xác định lại giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường khi chuyển nhượng 324.000 m2 đất dự án, gây thất thoát tài sản Nhà nước là vốn của Thành ủy ở Công ty Tân Thuận hơn 202 tỷ đồng.

Tại dự án khu dân cư Ven Sông, cuối tháng 9/2017, ông Thiện ký văn bản gửi Văn phòng Thành uỷ xin chủ trương phân chia sản phẩm bằng hình thức hoán đổi 10% vốn góp thành sàn căn hộ và thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận lập thủ tục chuyển nhượng dự án cho Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư.

Hai tháng sau, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng toàn bộ 32.967 m2 đất thuộc khu 4 dự án (tức dự án Khu cao ốc căn hộ - thương mại ven sông Tân Phong) Khu dân cư Ven Sông, quận 7 cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m². Theo VKS, ông Thiện, Thông cùng 8 bị can khi chuyển nhượng đã không đấu giá theo quy định, gây thiệt hại hơn 532 tỷ đồng.

Như vậy, Cang và đồng phạm sai phạm trong việc bán rẻ 2 dự án: khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) và Ven Sông (P.Tân Phong, Q.7), gây thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỉ đồng

Cũng theo cáo trạng, ngày 23/11/2017, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 6171 chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư Ven Sông cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Cơ quan CSĐT đã tách nhóm hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan việc ban hành Quyết định 6171; trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai).

Trước đó, tháng 6/2022, trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco, ông Tất Thành Cang bị TAND Cấp cao tại TP.HCM phạt 8 năm 6 tháng tù về cùng tội danh trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang