Biên giới Tây Nam: Thuốc lá lậu vẫn "nóng" giữa mùa dịch

Thứ Tư, 09/06/2021 10:48

|

(CATP) Hiện nay, tại các tỉnh biên giới khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lực lượng siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. Thế nhưng, bất chấp lệnh phòng chống dịch, một số đối tượng vẫn vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Chốt kiểm dịch bắt hàng lậu

Nhận định về cán bộ chiến sĩ đóng tại chốt kiểm dịch tuyến biên giới, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang biểu dương, ghi nhận những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đang ngày, đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, đã góp phần giữ vững ổn định biên giới, giữ vững "mục tiêu kép".

Thực tế, trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, các cán bộ chiến sĩ phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu. Khoảng 21 giờ 30 ngày 4-6, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, tổ chức mật phục tại khu vực ấp Phú Nhứt (xã An Phú, huyện Tịnh Biên), phát hiện một nhóm đối tượng ở bên kia biên giới đang vác các bao hàng về hướng Việt Nam. Khi nhóm người này vừa đưa hàng qua biên giới vào Việt Nam, tổ công tác tiến hành truy bắt. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ lại 4 bao tải hàng rồi chạy về bên kia biên giới. Tuy nhiên, Đỗ Văn Sơn (SN 1971) và Lương Minh Thanh (SN 1994) đã bị tóm gọn cùng 1.800 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Tại Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, 2 đối tượng khai tự liên hệ với người bên Campuchia mua và mang về giao cho các nơi mua bán nhỏ lẻ.

Lực lượng liên ngành tỉnh An Giang kiểm tra tuyến biên giới

Lúc 0 giờ 35 ngày 30-5, Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp cùng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tổ chức mật phục tại khu vực Đường cộ Hải quan (khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc), phát hiện một nhóm đối tượng đang đai vác hàng qua biên giới nên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng bỏ lại đồ chạy trốn. Qua kiểm tra, tổ công tác tìm thấy 2.500 bao thuốc lá ngoại Hero. Đến khoảng 1 giờ 20 cùng ngày, chốt phòng chống dịch Covid - 19 số 25 và 26 phối hợp cùng Tổ công tác liên ngành số 3 TP.Châu Đốc mật phục tại khu vực Cầu Tha La (ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP.Châu Đốc), thu giữ 1.250 bao thuốc lá Hero. Khoảng 45 phút sau, tại khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 3 (phường Vĩnh Nguơn), chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 07 và 08 tiếp tục bắt một vụ vận chuyển hàng lậu; thu giữ 2.500 gói thuốc lá Hero.

Khoảng 16 giờ ngày 7-6, tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19 (chốt số 6, ở nút giao cuối tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với đường Võ Văn Kiệt (đoạn đi qua ấp Tân Phước, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, Kiên Giang), trong lúc yêu cầu khai báo y tế theo quy định (vì đi từ tỉnh khác đến), công an phát hiện ôtô BS: 61A-39064 do Lê Văn Vàng (SN 1992) điều khiển vận chuyển 4.990 bao thuốc lá Hero và Jet (được ngụy trang trong 18 bao tải) giấu hàng ghế phía sau và trong cốp xe. Vàng thừa nhận số thuốc lá lậu trên là do y chở thuê cho một người đàn ông từ TP.Long Xuyên (An Giang) về TP. Rạch Giá (Kiên Giang) với giá 3 triệu đồng. Còn chiếc xe chở thuốc lá do Vàng thuê của người khác với 1 triệu đồng/ngày.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng quà cho đại diện các chốt

Thuê người canh đường

Theo Cục Hải quan Đồng Tháp, thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng phối hợp tăng cường tuần tra, chốt chặn toàn tuyến biên giới, tại tất cả các đường mòn, lối mở tiếp giáp Campuchia để chống dịch Covid-19 và chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tuy nhiên, do chênh lệch giá giữa hai nước nên có một số mặt hàng như thuốc lá ngoại, đường kết tinh, gia súc, gia cầm, bia, nước giải khát... được bọn buôn lậu tìm cách nhập lậu nhỏ lẻ qua biên giới. 5 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp bắt 50 vụ buôn lậu tổng giá trị hàng hóa khoảng 1,4 tỷ đồng.

Hiện các điểm chứa hàng hóa dọc theo biên giới phía Campuchia vẫn duy trì hoạt động, chờ cơ hội thuận lợi để nhanh chóng vận chuyển trái phép hàng lậu qua biên giới với số lượng nhỏ lẻ từng lượt chuyến. Mới đây, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Công an phường An Thạnh, thuộc Công an TP.Hồng Ngự tổ chức kiểm soát khu vực khóm 2 (phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự), phát hiện 2 vụ chứa gần 1.700 bao thuốc lá ngoại có nguồn gốc nhập lậu được ngụy trang bằng các túi nylon, bao PP và tập kết ven đường chờ cơ hội thuận lợi để vận chuyển bằng xe buýt hoặc xe máy vào nội địa tiêu thụ.

Trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch tuyến biên giới Tây nam, không ít cán bộ chiến sĩ bức xúc khi nhiều đối tượng đai hàng lậu vượt biên. "Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước bạn diễn biến phức tạp. Vì vậy, vượt qua biên giới nhận hàng là xem thường sức khỏe, tính mạng của mình. Mặt khác, khi trở về nước, nếu mang bệnh thì ảnh hưởng lớn đối với người thân, hàng xóm", một cán bộ cho biết.

Phan Văn Linh (giữa) cùng tang vật

Điển hình, lúc 0 giờ 19-5, tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tổ chức kiểm soát lưu động từ khu vực Chốt phòng chống dịch Covid-19 (số 17 đến số 25, thuộc ấp Phú Nhứt, xã An Phú, huyện Tịnh Biên), đến khu vực cột mốc 273/2, tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng đang đai vác hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam nên tiến hành truy bắt. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng bỏ lại 3.400 bao thuốc lá ngoại Hero, Jet và Scott rồi về bên kia biên giới. Gần 2 giờ quần thảo khu vực giáp ranh, tổ công tác phát hiện một đối tượng đang lẩn trốn trong ruộng lúa, cách bờ kênh Vĩnh Tế khoảng 400m. Tại Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, đối tượng khai tên Lê Văn Cu (SN 1985, ngụ An Giang) và thừa nhận được thuê canh đường cho các đối tượng buôn lậu, bằng cách phát tín hiệu đèn pin khi phát hiện lực lượng chức năng để lấy tiền công 250.000 đồng/đêm.

Phan Văn Linh (SN 1983, trú thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang) vận chuyển thuốc lá thuê cũng bị Biên phòng An Giang bắt giữ. Trước đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 24-5, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhơn Hưng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, mật phục từ khu vực Chốt phòng, chống Covid-19 (số 17 đến 25, thuộc ấp Phú Tâm, xã An Phú, huyện Tịnh Biên), phát hiện một nhóm đối tượng đang vác hàng từ Campuchia về nên truy bắt và tóm một đối tượng cùng 2 bao tải hàng. Kiểm tra khu vực xung quanh, Tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm 6 bao tải hàng do các đối tượng bỏ lại. Qua kiểm đếm, trong 8 bao tải hàng có chứa 4.000 bao thuốc lá Hero và Ram. Linh khai là người vận chuyển thuê thuốc lá ngoại nhập lậu để nhận tiền công.

Nguyễn Văn Thắng và tang vật

Còn Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú Kiên Giang) được người đàn ông thuê giá 400.000 đồng điều khiển xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 68A - 177.26 chở thuốc lá lậu. Khi đến khu vực xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn, An Giang) thì tổ công tác liên ngành số 10 tại huyện Tri Tôn kiểm tra, phát hiện 7.800 bao thuốc lá Hero, Jet và Ram.

Trong lúc tuần tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện, khi đến khu vực ấp Vĩnh Lộc (thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang), tổ công tác Công an huyện Châu Phú, An Giang phát hiện xe khách BS: 67B-011.93 do Nguyễn Ngọc Thanh Bình (SN 1973, ngụ An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện. Qua kiểm tra tìm thấy 650 bao thuốc lá Scott, Nelson với tổng trị giá 13 triệu đồng.

Lê Văn Vàng

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tư lệnh BĐBP đã điều động 6 đợt với 2.834 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS), 55 chó chiến đấu, 11 tàu tăng cường cho BĐBP các tỉnh tuyến biên giới đất liền và vùng biển Tây Nam. Hiện nay, 707 CBCCBĐBP cùng 15 chó nghiệp vụ từ các đơn vị tuyến biển đang tiếp tục được tăng cường cho tuyến biên giới bộ tại Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã điều động lực lượng, thành lập thêm 185 tổ, chốt Biên phòng với 1.266 CBCS trên các tuyến biên giới, trong đó tuyến Việt Nam - Campuchia tăng 110 tổ, chốt với 737 người.

Tính đến nay, BĐBP đã duy trì 1.798 tổ, chốt (1.439 chốt cố định, 359 lưu động)/11.378 người tham gia; trong đó có 8.245 CBCS BĐBP và 3.133 người thuộc lực lượng khác. Tuyến biên giới biển, các đơn vị thường xuyên duy trì 14 tàu, 25 xuồng/320 CBCS tuần tra trên vùng biển Tây Nam thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn XNC trái phép theo đường biển và phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Hải quân, Cảnh sát Biển tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển.

Bình luận (0)

Lên đầu trang