Núp bóng nạo vét đắp đê chống lũ sông Tiền, khai thác cát kiếm tiền tỷ mỗi ngày

Thứ Tư, 10/06/2020 21:34  | Hồng Nam

|

(CAO) Lợi dụng việc cho nạo vét đắp đê bao chống lũ, một doanh nghiệp ở Vĩnh Long đã khai thác hàng chục ngàn khối cát trái phép.

Chiều 10/6, Trung tá Tô Quang Minh, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II (Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm khai thác cát trái phép cực lớn trên sông Tiền thuộc thủy phận giáp ranh giữa 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.

Sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, 17 giờ ngày 9/6, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Tô Quang Minh, các tổ công tác của Thủy đoàn II với hơn 20 cán bộ chiến sỹ đồng loạt ra quân triệt phá tụ điểm khai thác cát trái phép với quy mô cực lớn trên tuyến sông Tiền (đoạn thuộc thủy phận giáp ranh giữa huyện Cái Bè, Tiền Giang và huyện Long Hồ (Vĩnh Long).

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ 12 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép có trọng tải từ 300 tấn đến trên 1.000 tấn, do 32 đối tượng thực hiện. Đây là đường dây khai thác cát trái phép với thủ đoạn rất tinh vi.

Đây là vụ triệt phá tụ điểm khai thác cát trái phép được cho là lớn nhất trên sông Tiền.

Theo xác minh ban đầu, Công ty Thương mại Thủy sản Vĩnh Long đã lợi dụng hình thức nạo vét, đắp đê bao chống lũ trên phần đất đã được UBND tỉnh Vĩnh Long đồng ý cho lập dự án đầu tư, khai thác du lịch sinh thái đất bãi bồi trên sông Tiền, để tổ chức khai thác cát trái phép đem đi bán.

Trung bình, mỗi ngày các phương tiện khai thác được từ 10.000 đến 15.000 m3 cát, thu lợi từ 450 triệu đến 1 tỉ đồng, gây thiệt thại rất lớn đến nguồn tài nguyên khoáng sản của Nhà nước…

Vụ việc đang được Thủy đoàn II phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang