Bé gái 6 tuổi 'lợi dụng' lúc mẹ ngủ 'bẻ khóa' bảo mật vân tay

Thứ Ba, 03/01/2017 11:18  | Tôn Văn

|

(CAO) Theo PhoneArena, cô bé 6 tuổi - Ashlynd Howell, đã "lợi dụng" lúc mẹ đang ngủ, kéo ngón tay của mẹ để mở khóa Touch ID (bảo mật bằng vân tay) trên iPhone. 

Khi cô Bethany Howell, mẹ của Ashlynd tỉnh dậy, mới phát hiện được 13 thông báo xác nhận đặt hàng trên Amazon. Sau khi bị mẹ gặng hỏi, cô bé Ashlynd đã xác nhận mình là thủ phạm của những đơn hàng nói trên. Đa phần các món hàng là đồ chơi liên quan tới Pokemon trên Amazon với tổng số tiền là 250 USD (khoảng 6 triệu đồng).

Bảo mật bằng vân tay cũng có một số hạn chế nhất định

Nhiều người rất tin tưởng vào tính năng bảo mật bằng vân tay. Tuy nhiên, bất cứ hình thức bảo mật này cũng luôn tồn tại những mặt hạn chế nhất định. Chẳng hạn, trong trường hợp này hệ thống bảo mật bằng vân tay đã bị cô bé 6 tuổi "hóa giải".

Trong nhiều thử nghiệm khác, việc dùng đất sét, rồi lấy mẫu vân tay của chủ nhân thiết bị có tính năng bảo mật vân tay. Sau đó đúc thành khuôn hay làm nó cứng cáp hơn một chút thì vẫn có thể dùng để mở khóa được các thiết bị có hình thức bảo mật dạng này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang